![]() |
Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh: financialpost |
Chỉ trong vòng 17 tháng, ngày 9-3-2009 thị trường sụt giảm 56,78% (chỉ còn 676,53 điểm) so với đỉnh cao được thiết lập ngày 9-10-2007 (ở mức 1.565,15 điểm). Đây là hệ quả từ một cuộc khủng hoảng thanh khoản, bong bóng nhà ở, thất nghiệp dẫn đến suy thoái.
Ngành tài chính giảm 82,62% trong suốt giai đoạn này (hơn cả sự sụp đổ của các công ty dotcom vào những năm 2000-2002) khi tổ chức lớn và chính phủ không thành công trong việc thực hiện chương trình hỗ trợ để ngăn chặn những công ty khác sụp đổ.
Hai năm qua, từ mức thấp của thị trường, chỉ số S&P 500 tăng 95,28% (tương đương 287 điểm) và giá nhiều cổ phiếu tăng gấp đôi (hơn 405 cổ phiếu tăng tối thiểu 50%). Tuy nhiên, so với mức đỉnh cao của thị trường năm 2007 thì chỉ số này vẫn thấp hơn 15,59% với 283 mã giao dịch ở mức giá thấp hơn so với thời điểm đó.
Cùng với đà tăng của thị trường, giá sản phẩm, nhà ở và tiền lương cũng sắp xếp lại nền kinh tế mới. Công ty cắt giảm chi phí (giảm việc làm) nên làm tăng lợi nhuận so với mức trước suy thoái, với ước tính hiện nay thì lợi nhuận sẽ đạt mức kỷ lục mới vào cuối năm nay.
Đây là yếu tố sẽ hỗ trợ thị trường vẫn giữ nguyên mức giá hiện tại và cho phép giá dầu giao dịch tại mức 100 USD/thùng.
Tại thời điểm này, triển vọng những cải tiến liên tục trong nền kinh tế thông qua việc làm được chú ý nhiều hơn so với việc giá dầu tăng cao đã khiến nhiều người tin rằng giá dầu sẽ không leo thang nữa. Nhưng niềm tin giới đầu tư thời gian gần đây đang được thử nghiệm khi giá dầu đã đóng cửa trên 104 USD/thùng, mức chưa từng thấy kể từ tháng 9-2008 - tháng mà Lehman Brothers tuyên bố phá sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận