* Giao dịch chứng khoán sàn UPCoM tăng
Phóng to |
| Nhà đầu tư thận trọng dò đáy thị trường - Ảnh: HTD |
Chốt phiên giao dịch ngày 24-8, chỉ số UPCoM-Index giảm 1,58 điểm (tương đương giảm 3,30%) đóng cửa ở mức 46,29 điểm. Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch đạt 617.760 đơn vị chuyển nhượng, với tổng giá trị là 8,07 tỉ đồng (so với phiên trước tăng 2,33 lần về khối lượng và 2,09 lần về giá trị).
Trong phiên này nhà đầu tư nước ngoài mua vào 10.000 đơn vị với giá trị 0,20 tỉ đồng.
Trong khi đó, tại sàn HNX, chỉ số HNX-Index tiếp tục giảm 4,69 điểm (tương đương mức giảm 3,63%) so với phiên trước, đóng cửa còn 124,4 điểm. Trong phiên chỉ có 20 cổ phiếu tăng giá; 286 cổ phiếu giảm giá; 6 cổ phiếu đứng giá và 16 cổ phiếu không có giao dịch.
Thanh khoản thị trường Hà Nội tăng lên đáng kể. Theo thống kê về khối lượng giao dịch cổ phiếu phiên này đạt 34,8 triệu cổ phiếu với giá trị 773,7 tỉ đồng (so với phiên trước tăng 79,85% về khối lượng và 64,36% về giá trị giao dịch).
Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 154.374 đơn vị với giá trị 3,74 tỉ đồng và bán ra 409.374 đơn vị với giá trị 8,28 tỉ đồng.
Sáng nay, sàn HoSE (TP.HCM) đón thêm một phiên lao dốc mạnh khi chỉ số VN-Index tiếp tục lui sát về mức 430 điểm, tuy nhiên thanh khoản được cải thiện đáng kể cho thấy lực bắt đáy tiếp tục khá lớn.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm thêm 13,5 điểm (tương đương giảm 3,01%) xuống còn 434,42 điểm. Thanh khoản thị trường TP.HCM tăng mạnh so với phiên đầu tuần. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 47,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch tăng lên 1.161 tỉ đồng (tăng gần 90% về khối lượng và tăng hơn 50% về giá trị).
Một chuyên gia chứng khoán tại TP.HCM cho rằng, việc thanh khoản bất ngờ tăng mạnh trong phiên hôm nay được cho là một tín hiệu tốt cho thị trường ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên do chưa có thêm thông tin vĩ mô đủ mạnh hỗ trợ, nên nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục thận trọng giữ tiền trong tài khoản hoặc tạm thời rút ra để sử dụng cho mục đích khác.
Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán ra cắt lỗ để chờ đợi thị trường xác định xu hướng rõ ràng mới đưa ra quyết định đầu tư.
Theo công ty chứng khoán Quốc Tế, ở thời điểm hiện tại áp lực giải chấp ở một vài công ty chứng khoán vẫn chưa kết thúc, nên khả năng thị trường tiếp tục đi ngang hoặc giảm thấp hơn là khá lớn. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, việc kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn sẽ gặp không ít khó khăn.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt có thể xem xét và giải ngân dần vào các mã có chỉ số cơ bản tốt với kỳ vọng một cơ hội tăng điểm trở lại khi thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn do có sự tham gia của dòng tiền mới.
Còn theo công ty chứng khoán FPTS, tâm lý nhà đầu tư tiếp tục suy yếu cùng với sự tác động trở lại của hoạt động giải chấp đang khiến cho thị trường lao dốc không phanh. Sự sụt giảm mạnh của các chỉ số trong một vài phiên có thể đem đến hệ quả là phiên tăng điểm (điều chỉnh cho chu kỳ giảm).
Tuy nhiên, FPTS cho rằng, thị trường vẫn còn bi quan về xu hướng trong ngắn hạn nên nhà đầu tư cần thận trọng với chiến thuật bắt đáy.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận