Giám đốc môi giới một công ty chứng khoán cho biết số lượng các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, trong đó có Việt kiều, trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán VN hiện nay không nhiều do phần lớn họ có thói quen đầu tư thông qua các quỹ.
Tuy nhiên, việc chuyển sang đăng ký là nhà đầu tư trong nước của đối tượng là Việt kiều, nếu được triển khai có thể làm thay đổi tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài (room) tại các công ty cổ phần. Trong trường hợp Việt kiều đang sở hữu cổ phần ở các công ty đại chúng hiện đang đăng ký dưới hình thức là nhà đầu tư nước ngoài, khi chuyển sang nhà đầu tư trong nước sẽ dôi ra “room” nước ngoài.
Cũng theo vị giám đốc này, để Việt kiều quan tâm đăng ký là nhà đầu tư trong nước cần phải làm rõ quy định về chuyển tiền đầu tư, đặc biệt là chuyển tiền về nước sau quá trình đầu tư. Hiện nay nếu là nhà đầu tư nước ngoài, các quy định chuyển tiền vào/ra đã rõ ràng.
Liên quan đến vấn đề này, một cán bộ VSD cho biết quy định mới này cũng nhằm mục đích chính là nhận diện chính xác đối tượng nhà đầu tư, do có một số trường hợp cá nhân nhà đầu tư là Việt kiều có hai quốc tịch (trong đó có VN). Còn vấn đề liên quan đến việc mua ngoại tệ hay chuyển tiền, theo vị cán bộ này, sẽ do Ngân hàng Nhà nước quản lý.
Được biết, theo hướng dẫn mới của VSD, nhà đầu tư là người VN định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quốc tịch VN, sẽ được đăng ký là nhà đầu tư trong nước.
Trường hợp đã đăng ký là quốc tịch nước ngoài trên danh sách cổ đông của tổ chức phát hành hoặc đăng ký mở tài khoản tại các công ty chứng khoán, nếu muốn đăng ký lại là cá nhân trong nước với quốc tịch VN sẽ được thực hiện điều chỉnh thông tin tại VSD sang loại hình nhà đầu tư trong nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận