30/01/2008 08:29 GMT+7

Xe Rolls Royce giá 1,32 triệu USD về VN

LÊ NAM
LÊ NAM

TT - Chiều 29-1, chuyến bay của Hãng hàng không China Airlines mang theo chiếc Rolls Royce Phantom đời 2008 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tính tất cả tiền vận chuyển và các loại thuế, chiếc "siêu xe" này có giá trị 1,32 triệu USD (tương đương 21 tỉ đồng).

swBTVFT7.jpgPhóng to

Bà Diệp bên chiếc Phantom tại sân bay Tân Sơn NhấtẢnh: L.N.

TT - Chiều 29-1, chuyến bay của Hãng hàng không China Airlines mang theo chiếc Rolls Royce Phantom đời 2008 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tính tất cả tiền vận chuyển và các loại thuế, chiếc "siêu xe" này có giá trị 1,32 triệu USD (tương đương 21 tỉ đồng).

Đây là ôtô nhập khẩu có giá trị cao nhất và cũng là ôtô nhập khẩu có tiền thuế nhiều nhất từ trước đến nay. Nguồn tin từ Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất cho biết xe có giá xuất xưởng 486.360 USD, chi phí vận chuyển bằng máy bay 10.000 USD, tiền thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và VAT) hơn 13 tỉ đồng. Xe dài 6,08m, dung tích xilanh 6.749cc chạy bằng xăng, nặng 2.670kg, được đặt Hãng Rolls Royce ở Anh sản xuất từ tháng 8-2007 theo yêu cầu riêng: thiết kế logo của công ty gắn trên xe, biểu tượng Hãng Rolls Royce bằng vàng ròng, bộ phận lọc phù hợp với xăng ở VN, gỗ óc chó lót bên trong xe...

Chủ xe là bà Dương Thị Bạch Diệp - tổng giám đốc Công ty đầu tư kinh doanh địa ốc Diệp Bạch Dương (TP.HCM). Tính đến nay VN đã nhập sáu chiếc Rolls Royce Phantom, trong đó chỉ có chiếc của bà Diệp nhập chính hãng, còn lại là nhập từ Mỹ (năm chiếc về TP.HCM, một ở Hà Nội).

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên