23/06/2014 09:15 GMT+7

Đầu tuần, vàng rớt mốc 37 triệu đồng/lượng

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO - Sáng 23-6, giá vàng trong nước giảm gần 200.000 đồng/lượng, mất mốc 37 triệu đồng so với giá hồi cuối tuần qua.

Vàng SJC mua vào còn 36,68 triệu đồng/lượng, bán ra 36,83 triệu đồng/lượng.

mrKKcJ2A.jpgPhóng to
Giá vàng giảm khỏi mốc 37 triệu đồng/lượng - Ảnh minh họa: T.Đ

Trong tuần qua, giá vàng giao dịch trên mốc 37 triệu đồng/lượng, chênh lệch có phiên rút ngắn còn 3,9 triệu đồng/lượng. Trong phiên đầu tuần này, chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường tiếp tục rút xuống còn 2,9 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm xuống 1.313 USD/ounce.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8-2014 tại Mỹ chốt phiên tuần qua ở mức 1.316 USD/ounce. Giá vàng thế giới trong tuần qua tăng 3,3%; trong khi giá vàng trong nước do các công ty mua vào trong tuần cao nhất 37,10 triệu đồng, bán ra 37,30 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát của trang Kitco, phần lớn chuyên gia tham dự cuộc khảo sát nhanh về xu hướng giá vàng tuần này đều dự báo giá tăng. Trong số 37 người tham gia, có 26 người trả lời trong tuần này, trong số đó, 18 chuyên gia nói giá tăng, sáu thấy giá giảm và hai người nêu ý kiến trung lập. Tham gia cuộc khảo sát thị trường bao gồm các đại lý vàng, ngân hàng đầu tư, thương nhân và các nhà phân tích kỹ thuật.

Tuần trước, Các chuyên gia nói giá vàng sẽ tăng. Trong tuần, giá vàng giao dịch trên sàn Comex đã tăng khoảng 42 USD/ounce (tương đương 3,3%).

Vàng đã tăng sau cuộc họp của Fed và tiếp tục leo cao khi tình hình Iraq gia tăng căng thẳng, theo Adrian Day, chủ tịch và giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management cho biết. Tuy nhiên cũng xuất hiện một tín hiệu bán ra của các quỹ đầu tư trước ngưỡng 1.325 USD/ounce, theo phân tích kỹ thuật của chuyên gia trên Kitco.

H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên