10/06/2014 15:22 GMT+7

Chuyển giao công nghệ câu cá ngừ của Nhật cho ngư dân

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Sáng 10-6, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy VN tổ chức “Lễ giao nhận thiết bị và công nghệ câu cá ngừ đại dương của Nhật cho ngư dân".

30.000 tàu thép cho ngư dân vươn khơiHỗ trợ máy móc cho ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn côngBáo Tuổi Trẻ hỗ trợ vốn cho ngư dân Quảng Ngãi

4IurvUCq.jpgPhóng to
Các tàu cá được trang bị thiết bị và công nghệ khai thác cá ngừ đại dương theo tiêu chuẩn Nhật Bản - Ảnh: Xuân Nguyên

Buổi lễ diễn ra tại Cửa biển Tam Quan, thuộc xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc, cho biết: Cả tỉnh Bình Định hiện có 7.200 tàu cá với khoảng 50.000 lao động. Trong đó có 2.750 tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên với khoảng 30.000 lao động tham gia khai thác xa bờ. Mỗi năm ngư dân Bình Định khai thác gần 200 ngàn tấn hải sản, trong đó có 10 ngàn tấn cá ngừ đại dương.

Tuy nhiên, lâu nay, phương pháp khai thác, xử lý bảo quản cá ngừ đại dương của ngư dân chưa đảm bảo kỹ thuật nên sản lượng tuy cao, chất lượng chưa đảm bảo, khiến giá trị kim ngạch xuất khẩu lại đạt thấp.

Thông qua hỗ trợ kết nối của Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, tỉnh Bình Định đã cử 4 cán bộ kỹ thuật và ngư dân sang Nhật Bản học tập công nghệ câu và xử lý bảo quản cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật.

Đồng thời, UBND tỉnh đã dành 1,5 tỷ đồng để mua 5 bộ thiết bị câu cá ngừ đại dương, hỗ trợ cải tạo hầm lạnh bảo quản cá ngừ đại dương cho 5 tàu thí điểm khai thác cá ngừ đại dương đảm bảo chất lượng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai cũng đã tập huấn sử dụng thiết bị khai thác cá ngừ đại dương và chuyển giao công nghệ khai thác, bảo quản cá ngừ đại dương cho các hộ ngư dân tỉnh Bình Định để đảm bảo chất lượng xuất sang thị trường Nhật Bản.

Cũng tại buổi lễ này, cùng với nhân dân cả nước “Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông” ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất trên các vùng biển xa của Tổ quốc, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) cùng với UBND tỉnh Bình Định ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển đội tàu cá vỏ thép và vật liệu mới.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên