04/01/2014 20:43 GMT+7

2013: Doanh thu EVN trên 8 tỷ USD

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngày 4-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức hôi nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

EVN công bố năm qua đã có lợi nhuận, đặt mục tiêu năm 2014 cũng phải có lợi nhuận, nhưng điều khác biệt với các doanh nghiệp khác là EVN không nêu mục tiêu trực tiếp lợi nhuận sẽ là bao nhiêu.

4xNmQi3S.jpgPhóng to
Ảnh minh họa

Theo EVN, năm 2013, tập đoàn này công nhận đã gặp những yếu tố thuận lợi hơn so với nhận định, đánh giá từ đầu năm, trong đó nổi bật là điều kiện thuỷ văn tốt cho phép khai thác cao các nguồn thuỷ điện, giảm được lượng điện sản xuất từ các nguồn điện có giá thành cao, giá bán điện cũng được điều chỉnh tăng thêm từ 1-8-2013...

Kết quả, EVN cho biết giá bán điện bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 1.498,8 đ/kWh. Trong đó, giá điện bình quân cho nông nghiệp là 1.299,11đ/kWh; công nghiệp xây dựng 1354,23 đ/kWh; Thương mại dịch vụ 2.343,29 đ/kWh; quản lý tiêu dùng 1.587,45đ/kWh... Doanh thu bán điện toàn EVN năm 2013 ước đạt 172.470,31 tỷ đồng (tức khoảng trên 8 tỷ USD).

EVN nêu thành tích nổi bật năm 2013 là đã cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế và các nhu cầu xã hội. Kết quả, tập đoàn này đã san xuất và mua tới 127,84 tỷ kWh điện. Tuy nhiên, lượng điện thương phẩm thực bán ra cho xã hội chỉ ở mức 115,06 tỷ kWh, chênh nhau tới khoảng gần 13 tỷ kwh.

Lý do quan trọng hàng đầu, theo EVN, năm qua, mức tổn thất điện năng vẫn còn tới 8,9% - không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tổn thất trên lưới điện truyền tải là 2,72%, tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối là 6,42%...

EVN cũng tiết lộ trong cả năm, gần 20% nhu cầu điện miền Nam được nhận từ đường dây 500kV, xu hướng truyền tải công suất chủ yếu theo chiều từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam. Năm 2014 và những năm tới, theo EVN, điện cho miền Nam vẫn căng thẳng vì nhiều nhà máy điện ở khu vực này chậm tiến độ...

Về mục tiêu 2014, EVN nêu sẽ đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Dự kiến, EVN nêu sẽ cung cấp cho xã hội khoảng 126,5 tỷ kWh, tăng 10% so với năm 2013, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống 8,45%. Đặc biệt, dù tài chính khó khăn nhưng EVN đặt mục tiêu năm 2014 sẽ huy động và đầu tư tới 123.654 tỷ đồng (khoảng 6 tỷ USD), tăng 17,3% so với 2013, trong đó EVN dự tính sẽ phải dành ra trả nợ gốc và lãi vay khoảng 32.915 tỷ đồng.

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN thì nêu năm qua, EVN đã bù lỗ giá điện cho hộ nghèo, thu nhập thấp khoảng 400 tỷ đồng. EVN đã đưa điện ra hàng loạt đảo, vùng biên giới, đặc biệt là biên giới với Trung Quốc và đầu tháng 1-2014, tập đoàn này sẽ khởi công dự án làm cáp ngầm đưa điện lưới ra đảo Lý Sơn.

Về mục tiêu 2014, EVN cũng nêu dù gì, mục tiêu toàn Tập đoàn năm 2014 sẽ phải sản xuất và kinh doanh điện có lợi nhuận. EVN đặt kế hoạch trong đầu tư xây dựng phải tiết kiệm được 5% so với dự toán được duyệt và một trong những kiến nghị của EVN, như thường lệ, là đề nghị Chính phủ tiếp tục cho điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN nâng cao chất lượng điện, không để thiếu điện, tiến tới cổ phần hóa các tổng công ty phát điện để huy động nguồn lực từ xã hội, đổi mới quản trị để tăng hiệu quả...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên