10/10/2013 18:47 GMT+7

USD giảm trở lại, EUR tăng giá

A.H.
A.H.

TTO - Sau khi tăng đột biến vào ngày 8-10, đến nay giá bán USD tại các ngân hàng đã bình ổn trở lại. Cuối ngày 10-10, giá bán USD tại NH Vietcombank chỉ còn 21.125 đồng/USD.

So với mức cao nhất của ngày 8-10, giá bán USD tại Vietcombank đã giảm 65 đồng/USD.

Tại NH ACB, giá bán USD còn thấp hơn, ở mức 21.120 đồng/USD. Giá thu mua USD tiền mặt cũng về mức 21.060 đồng/USD.

Các NH cho biết giá USD tăng vọt vào ngày 8-10 là do nhu cầu đột biến từ một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát sinh trong ngày, nhưng đây chỉ là số ít. Còn trên thực tế cung cầu ngoại tệ của cả hệ thống vẫn bình thường.

Nguồn cung ngoại tệ hiện dồi dào do vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam rất lớn, trong khi kiều hối năm nay dự báo cũng tăng so với năm ngoái. Vì vậy biến động tỉ giá của một số ngân hàng trong ngày 8-10 đã nhanh chóng hạ nhiệt.

Trái ngược với diễn biến giá USD, giá EUR thời gian gần đây liên tục nhích lên. Từ mức 26.943 đồng/EUR hồi tháng 4, giá bán EUR đã nhích lên 27.478 đồng/EUR tháng 6, tăng 535 đồng/EUR.

Đầu tháng 8 giá bán EUR đã lên 28.118 đồng/EUR và đến ngày 10-10, giá EUR bán ra niêm yết tại ngân hàng Eximbank đã lên mức 28.606 đồng/EUR.

Theo các NH, đồng EUR tăng giá trở lại chủ yếu do khủng hoảng nợ Châu Âu đã dịu đi, thay vào đó hiện nay thị trường dồn dự chú ý vào khủng hoảng nợ công ở Mỹ.

Việc đồng EUR liên tục tăng giá so với đồng USD sẽ có tác động tích cực đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc giá hàng hóa nhập khẩu từ EU cũng tăng. Hiện nay những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU bao gồm dệt may, da giày, cà phê, hải sản, sản phẩm gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên