27/09/2013 17:14 GMT+7

Giảm lượng vàng đấu thầu để phù hợp cung cầu thị trường

A.H.
A.H.

TTO - Trong phiên đấu thầu vàng miếng thứ 62 sáng nay, 27-9, khối lượng vàng chào thầu chỉ còn 15.000 lượng, thay vì 20.000 lượng như những phiên trước. Tuy nhiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng chỉ bán hết 14.600 lượng, dư 400 lượng.

1rgpWdu2.jpgPhóng to
Nhu cầu mua bán vàng trên thị trường những phiên gần đây khá thấp do giá vàng đang ở ngưỡng nhạy cảm - Ảnh: T.Đạm

Trong phiên đấu thầu này có 14 công ty vàng và ngân hàng trúng thầu, giá trúng thầu cao nhất 37,39 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất 37,36 triệu đồng/lượng.

Đây không phải là lần đầu tiên NHNN giảm lượng vàng chào thầu. Trước đó, khối lượng vàng chào thầu có thời điểm lên đến 56.000 lượng, sau đó giảm xuống mức 40.000 lượng rồi 26.000 lượng. Những phiên gần đây số lượng vàng chào thầu ổn định ở mức 20.000 lượng.

Việc điều chỉnh giảm khối lượng chào bán của NHNN được cho để phù hợp với cung cầu thị trường.

Theo các công ty vàng, nhu cầu mua bán vàng trên thị trường những phiên gần đây khá thấp do giá vàng đang ở ngưỡng nhạy cảm và chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới khá cao.

Chiều nay giá bán vàng miếng tại Công ty SJC là 37,48 triệu đồng/lượng, cao hơn so với giá vàng thế giới quy đổi 3,73 triệu đồng/lượng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên