27/08/2013 18:25 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước giảm lượng vàng đấu thầu

A.H.
A.H.

TTO - Chiều 27-8, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo cho biết sẽ tổ chức đấu thầu vàng vào ngày 28-8, tuy nhiên lần này NHNN chỉ cung ra thị trường 20.000 lượng vàng, thay vì 26.000 lượng như những phiên đấu thầu trước.

Giá vàng thế giới không vượt 1.400 USD

co1jKkXb.jpgPhóng to

Ảnh minh họa: T Đạm

NHNN vẫn giữ nguyên số lượng vàng được mua tối đa của mỗi đơn vị là 3.000 lượng, giá tham chiếu để đặt cọc là 38 triệu đồng/lượng, thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với giá vàng bán ra trên thị trường cùng thời điểm.

Thông tin đấu thầu được phát đi trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục nhích lên, đến 18g30 ở mức 1.414 USD/ounce, tăng gần 9 USD/ounce so với trưa nay, quy đổi tương đương 36,15 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên sức mua trong nước lại èo uột dù chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn hơn 2 triệu đồng/lượng, bằng 1/4 so với trước thời điểm các ngân hàng tất toán trạng thái.

Theo các công ty vàng, việc giảm bớt khối lượng vàng chào thầu là hợp lý trong bối cảnh sức mua trên thị trường khá yếu và sẽ không tác động nhiều đến giá vàng trên thị trường.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá vàng vàng SJC