09/07/2013 16:02 GMT+7

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang dư 55 tỉ đồng

B.HOÀN
B.HOÀN

TTO - Ngày 9-7, Bộ Tài chính đã công khai các thông tin liên quan đến quỹ bình ổn giá xăng dầu từ khi bắt đầu thực hiện trích lập và sử dụng đến nay.

H7L97o9Q.jpgPhóng to
Dù đã quen với "điệp khúc" tăng giá xăng, nhưng mỗi lần nghe xăng sắp sửa tăng giá người dân vẫn tranh thủ đổ xô đi đổ - Ảnh: TTO

Theo đó, từ cuối năm 2009 đến nay, quỹ bình ổn giá xăng dầu ở trạng thái còn dư quỹ là chủ yếu. Một số doanh nghiệp đầu mối như Tập đoàn xăng dầu VN (Petrolimex), Tổng công ty xăng dầu Quân đội, Công ty Thanh Lễ… luôn dư quỹ khi tổng kết theo từng năm.

Tính đến ngày 20-5, số dư quỹ tại Petrolimex là 148 tỉ đồng, tại Tổng công ty xăng dầu Quân đội là 179,9 tỉ đồng, Công ty Thanh Lễ là 50,4 tỉ đồng…

Theo Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại tất cả các doanh nghiệp đầu mối ngày 1-1-2013 là 756,38 tỉ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn giá đến ngày 30-6 là 2.231,45 tỉ đồng và tổng số sử dụng là 2.932,36 tỉ đồng.

Như vậy, số dư quỹ bình ổn giá đến hết ngày 30-6 là 55,46 tỉ đồng. Số tiền này vẫn được để tại các doanh nghiệp đầu mối.

Theo quy định, quỹ bình ổn giá xăng dầu được hình thành trên cơ sở số tiền người tiêu dùng ứng trước khi mua xăng dầu, góp vào để sử dụng vào mục đích bình ổn giá xăng dầu. Quỹ được hạch toán vào tài khoán riêng và chỉ được sử dụng vào mục đích bình ổn giá.

B.HOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên