20/06/2013 07:23 GMT+7

Đề nghị trả quyền định giá xăng dầu cho doanh nghiệp

L.THANH
L.THANH

TT - Ngày 19-6, trao đổi với báo chí, ông Phan Thế Ruệ, chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu VN, cho biết rất mong muốn tới đây cơ chế điều hành xăng dầu sẽ theo thị trường và có sự quản lý của Nhà nước.

Ngoài ra, thuế nhập khẩu cần phải ổn định để doanh nghiệp chủ động kinh doanh. Nếu làm được hai điều này thì thị trường xăng dầu mới hoạt động minh bạch hơn. Theo ông Ruệ, quy định hiện hành có nêu rõ doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối tự quyết định giá bán, nhưng Bộ Tài chính vẫn giữ quyền định giá xăng dầu suốt ba năm nay. Nhà nước nên trả lại quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên