05/06/2013 05:07 GMT+7

"Bán lúa hay để cho vịt ăn?"

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Tại cuộc họp báo ngày 4-6 ở TP.HCM, ông Trương Thanh Phong - chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) - cho biết do nguồn cung lúa hè thu lớn trong khi chất lượng lúa vụ hè thu rất thấp, khó chế biến thành gạo xuất khẩu nên các doanh nghiệp buộc phải chấp nhận bán giá rẻ để đẩy nhanh tiêu thụ cho nông dân.

Lúa mọc mầm, thương lái bặt tăm

Để tăng lượng mua vào, VFA kiến nghị Chính phủ cho mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong thời gian từ 15-6 đến 31-7.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã đưa ra giá thành sản xuất lúa vụ hè thu của vùng ĐBSCL là 4.142 đồng/kg (lúa khô), tương đương 2.942 đồng/kg (lúa tươi). Tuy nhiên, theo ông Phong, do Bộ Tài chính chưa đưa ra giá hướng dẫn mua lúa gạo trong nước nên các doanh nghiệp mua lúa gạo tạm trữ vụ hè thu này sẽ theo giá thị trường, tự chịu trách nhiệm kinh doanh.

Trước chất vấn của các phóng viên về mức lời tối thiểu 30%, ông Phong cho rằng: “Với tình hình hiện tại đừng nên đòi hỏi mức lời tối thiểu 30% mà hãy hỏi bán hay để vịt ăn?”.

Theo VFA, xuất khẩu gạo tháng 5 của VN đạt 648.359 tấn, trị giá 273 triệu USD. Trong năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo đạt 2,847 triệu tấn, trị giá 1,211 tỉ USD.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên