Tuy nhiên, ông Cường công nhận đang yêu cầu Tập đoàn Điện lực VN (EVN) tính toán, cân đối lại chi phí phát sinh trong thời gian tới khi than đã tăng giá, xem mức độ ảnh hưởng thế nào đến giá thành. Từ thực tế vận hành, ông Cường cho biết sẽ căn cứ quy định về giá điện của Chính phủ để có kế hoạch điều chỉnh. “Hiện EVN đang tính toán, chưa báo cáo bộ. Nên điều chỉnh giá thế nào trong thời gian tới vẫn đang đợi báo cáo của EVN để xem xét” - ông Cường nói.
Ông Cường cho biết EVN vừa cam kết với bộ sẽ đảm bảo đủ điện trong tháng 5 cho sản xuất, sinh hoạt. Mấy tháng qua, VN đã phải huy động tối đa mua điện từ Trung Quốc. Do giá điện mua từ Trung Quốc không phải cao nhất nên theo ông Cường, tùy tình hình sẽ giảm mua điện từ nguồn có giá thành cao. Ông Đặng Huy Cường cũng “xin thông báo để yên tâm, kể cả tháng 6 sẽ đảm bảo đủ điện, trừ trường hợp quá bất thường”.
Về thủy điện Đăk Mi 4 vẫn xả nước phát điện, không theo cam kết với địa phương, ông Đặng Huy Cường khẳng định sau khi Tổng cục Thủy lợi có văn bản gửi các đơn vị, trong đó có Đăk Mi 4 quy định lịch xả, Cục Điều tiết điện lực đã yêu cầu EVN và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phải cân đối lượng nước, nhu cầu phát điện... để đảm bảo đủ nước cho Quảng Nam - Đà Nẵng từ ngày 15 đến 30-5. Sau khi thực hiện, EVN đã cân đối, nhưng thực tế nước về có tốt hơn nên Đăk Mi 4 có kết hợp phát điện một số giờ để đảm bảo điện cho mùa khô. “Nếu cứ giữ, nước về nhiều, có thể lãng phí khi phải xả nước không qua phát điện” - ông Cường nói và cam kết Bộ Công thương vẫn theo dõi chặt để đảm bảo hài hòa lợi ích, trong đó sẽ ưu tiên nước cho nông nghiệp, sinh hoạt của dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận