02/01/2013 08:05 GMT+7

Mùa biển thắng lớn

VÕ MINH
VÕ MINH

TT - Những ngày này, dù biển động nhưng từng đoàn tàu ngư dân Quảng Ngãi tấp nập xuất bến vượt sóng dữ đánh bắt hải sản xa bờ và cập cảng với khoang tàu đầy ắp tôm cá. Ngư dân vui mừng với những chuyến đi biển thắng lớn.

rot5bvHA.jpgPhóng to
Chợ cá Sa Huỳnh, Đức Phổ tấp nập tàu về bội thu cá - Ảnh: V.Minh

Năm 2012, biển khơi thuận buồm xuôi gió, bất chấp những thời điểm khó khăn nhưng nhiều ngư dân Quảng Ngãi thu về tiền tỉ từ bám biển. Ngư dân lại đầu tư thêm để chuẩn bị một năm mới xa khơi tràn đầy hi vọng, niềm tin từ biển.

Những chuyến đi biển thu bạc tỉ

"Năm mới, chúng tôi kỳ vọng Nhà nước tiếp tục quan tâm giúp đỡ ngư dân như an ninh trên biển, duy trì các chính sách hỗ trợ trong đầu tư, hiện đại hóa đội tàu đánh bắt... Làm được như vậy, ngư dân không ngại khó khăn, nguy hiểm, tiếp tục bám biển"

Ngư dân Trương Phong (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)

Tối 31-12-2012, tàu cá QNg 95337 TS hành nghề lặn biển do ngư dân Bùi Hát, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng cùng 13 bạn tàu cập cảng Sa Kỳ sau gần một tháng lênh đênh đánh bắt trên biển. Chuyến đi biển cuối năm sóng to gió lớn nhưng tàu cá của ngư dân Bùi Hát vẫn đầy ba khoang cá.

Không giấu sự phấn khích, anh Hát tiết lộ: “Sáng 1-1, tàu đã bán xong toàn bộ hải sản với tổng thu nhập hơn 400 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tàu thu về tiền lãi hơn 300 triệu đồng”. Theo anh Hát, cả năm 2012 chuyến đi biển nào tàu về cũng thắng lớn, mọi người rất phấn khởi. Tính cả năm, tàu cá của anh Hát được hơn 3 tỉ đồng tiền lời, khoản lãi lớn nhất từ hàng chục năm nay. Không chỉ tàu cá của anh Hát, kết thúc năm 2012 nhiều tàu cá của Bình Châu cũng đều lãi lớn.

Trong khi đó tại cảng cá Nghĩa Phú, nhiều tàu cập bến làm sáng rực dù trời còn tờ mờ sáng mùa đông cuối năm. Trên đôi tàu cá của ngư dân Phạm Văn Tuấn, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, nhiều ngư dân vừa bốc cá xong đang chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng chuyến đi biển cuối năm trúng lớn. Anh Tuấn háo hức tổng kết: sau một năm đi biển, đôi tàu có tổng thu 6,6 tỉ đồng, sau khi trừ hết các khoản chi phí thì có lãi khoảng 3 tỉ đồng. “Mùa biển năm qua phải nói là làm rất đạt, chuyến nào cũng bội thu đầy cá. Hi vọng mùa biển năm nay đánh bắt như năm qua hay hơn nữa, đời sống ngư dân sẽ khá giả hơn” - ông Tuấn hi vọng. Đậu kế bên, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Quang (xã Nghĩa An) cũng tổng kết năm 2012 thu về khoản tiền lời 2,6 tỉ đồng.

Tại các cảng cá Sa Kỳ, Nghĩa An, Đức Phổ, Lý Sơn... những ngày qua các chuyến đi biển cuối năm của ngư dân trở về đầy ắp hải sản. Phần lớn trong số gần 7.000 tàu thuyền đánh bắt của ngư dân Quảng Ngãi nếu vươn khơi đều trúng lớn. Ngư dân Trương Đình Đức (xã Bình Châu) phấn khởi nói: “Năm nay thời tiết rất thuận lợi nên tàu cá của ngư dân làm ăn rất được”. Trúng mùa nên các cảng cá ở Quảng Ngãi lúc nào cũng tấp nập, nhiều tàu về tới bờ thì tranh thủ lấy nước đá, lương thực, thực phẩm đi ngay.

74iRz4Mg.jpgPhóng to
Nhiều ngư dân mạnh dạn đóng tàu cá mới ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) - Ảnh: V.Minh

Đóng thêm tàu mới bám biển

Theo Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, năm 2012 sản lượng thủy sản khai thác trên biển hơn 126.000 tấn, tăng trên 12% so với năm trước. Ở huyện đảo Lý Sơn, mùa biển năm nay giá trị sản lượng thủy sản đánh bắt được hơn 29.000 tấn, doanh thu 241,2 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2011. Ông Trần Ngọc Nguyên - chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết kết quả trên là nhờ ngư dân địa phương đã mạnh dạn đầu tư tàu, máy móc hiện đại để đánh bắt, rồi nâng công suất tàu thuyền để vươn khơi xa, dài ngày.

Số tàu thuyền ở Lý Sơn từ 152 chiếc với tổng công suất 13.786 CV hiện đã lên 426 chiếc với công suất 43.374 CV, vượt hơn bốn lần. “Phần lớn ngư dân Lý Sơn nay chủ yếu đánh bắt xa bờ, ở ngư trường truyền thống nên sản lượng đánh bắt liên tục tăng. Cùng với đó là có cả sự hỗ trợ của Nhà nước về an ninh, nhiên liệu cho chuyến đi biển nên đã khuyến khích, hỗ trợ ngư dân an tâm bám biển xa và dài hơn” - ông Nguyên nói.

Theo nhiều ngư dân tại Quảng Ngãi, do trúng mùa, giá hải sản ổn định, cộng với các chế độ ưu đãi, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước (vay đóng mới, nâng cấp tàu thuyền, hỗ trợ nhiên liệu, hỗ trợ khi gặp thiên tai, hỗ trợ đời sống gia đình ngư dân...) nên ngư dân trong tỉnh an tâm vươn khơi dài ngày, sắm tàu mới. Tại các khu vực đóng tàu ở huyện Tư Nghĩa, ngư dân Quảng Ngãi và các tỉnh bạn đang tăng tốc đóng thêm nhiều tàu lớn tiếp tục vươn khơi. Gặp ngư dân Phạm Hạnh (huyện Tư Nghĩa) tại một xưởng đóng tàu, anh cho biết đang gấp rút đóng thêm một tàu cá mới công suất trên 400CV trị giá 3,5 tỉ đồng để kịp đưa vào sử dụng mùa biển năm 2013. “Năm qua làm ăn trên vùng biển xa, lãi lớn nên giờ tôi đóng thêm tàu cá mới để tiếp tục ra biển khơi hành nghề” - ngư dân Hạnh phấn khởi.

Ông Phan Huy Hoàng - phó giám đốc Sở NN&PTNT, chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi - cho biết năm 2012 ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đầu tư để bám biển. Một yếu tố khác không kém quan trọng là chính sách nhà nước hỗ trợ nhiều mặt cho ngư dân đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ thực hiện kịp thời, hiệu quả. Ngư dân thấy được sự hậu thuẫn của Nhà nước, xã hội rất lớn nên họ làm ăn được, lại tăng vốn đầu tư đóng tàu, cải hoán máy móc, nâng công suất nhằm tăng cường năng lực đánh bắt.

Chỉ riêng năm 2012, Quảng Ngãi đã có 150 tàu cá được ngư dân đóng mới cho thấy việc làm ăn ở biển thuận lợi và sự quyết tâm bám biển của ngư dân. “Tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ ngư dân về mọi mặt để họ yên tâm vươn khơi, quyết bám giữ ngư trường trên biển” - ông Hoàng nói.

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên