04/12/2012 05:32 GMT+7

"Tín dụng đen" chiếm đoạt gần 4.500 tỉ đồng

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Theo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, từ năm 2010 đến tháng 6-2012, cả nước xảy ra hơn 4.300 vụ việc liên quan đến tội phạm dạng “tín dụng đen” với 31 vụ án giết người; gần 1.200 vụ cố ý gây thương tích...

Trong đó có hơn 100 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến vay, huy động vốn với lãi suất cao do người dân tự huy động với số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 4.500 tỉ đồng. Nhiều vụ vỡ nợ lớn với số tiền vay nợ lên đến hàng trăm tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đánh giá, “tín dụng đen” là hoạt động kinh doanh có đặc trưng giao dịch ngầm. Thủ tục cho vay lỏng lẻo khiến nhiều người tìm đến “tín dụng đen” bởi sinh lời nhanh...

Cơ quan công an cũng đánh giá quy định của pháp luật còn nhiều vướng mắc trong điều tra loại tội phạm “tín dụng đen”. Cụ thể, việc vay mượn tiền, tài sản là quan hệ dân sự tự nguyện có thỏa thuận giữa hai bên. Chỉ đến khi không trả được nợ thì sự việc mới được trình báo, thậm chí có người không dám trình báo công an vì sợ bị khép tội “cho vay lãi nặng”. Ngoài ra, điều 136 Bộ luật hình sự quy định hành vi cho vay với mức lãi suất cao gấp 10 lần lãi suất Ngân hàng Nhà nước thì mới phạm tội, nhưng phải chứng minh được các đối tượng phạm tội có hoạt động chuyên nghiệp và lấy lãi làm nguồn sống chính thì mới có thể xử lý hình sự.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên