23/10/2012 00:23 GMT+7

Thâm hụt thương mại Nhật đạt mức kỷ lục

THU ANH
THU ANH

TT - Theo số liệu chính thức được công bố hôm qua, thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 9 đạt 558,6 tỉ yen (khoảng 7 tỉ USD), đảo chiều so với một năm trước với con số thặng dư thương mại là 288,8 tỉ yen (3,6 tỉ USD).

6ZVmZu1G.jpgPhóng to

Tàu hàng đậu tại cảng Yokohama của Nhật Bản. Xuất khẩu của Nhật giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh: Reuters

Đây là mức thâm hụt thương mại cao nhất của Nhật kể từ tháng 9-1979. Xuất khẩu cũng giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo AFP, nền kinh tế Nhật thời gian qua phải chật vật với những hậu quả do thảm họa động đất - sóng thần - hạt nhân vào tháng 3-2011, cộng thêm các tác động từ khủng hoảng nợ châu Âu, nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm và đồng yen mạnh lên. Nhu cầu từ thị trường Mỹ yếu đi cũng là một nguyên nhân. Các công ty Nhật thời gian qua cũng bị ảnh hưởng nặng nề do làn sóng biểu tình, đập phá ở Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Căng thẳng giữa hai nước cũng khiến hàng ngàn chuyến bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản bị hủy, doanh số ba hãng xe hơi hàng đầu Nhật sụt giảm. Riêng doanh số tháng 9 của Toyota giảm 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhà kinh tế học Masahiko Hashimoto thuộc Viện nghiên cứu Daiwa cho rằng thương mại giữa Nhật với Trung Quốc sụt giảm không phải chỉ do vấn đề Senkaku/Điếu Ngư. Tác nhân chính là nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên