Xăng dầu tăng giá: Đẩy khó cho người tiêu dùng

02/08/2012 04:37 (GMT + 7)
TT - Chiều 1-8, chỉ sau hơn mười ngày kể từ đợt tăng giá trước đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lại đồng loạt tăng giá bán xăng dầu thêm 500-900 đồng/lít, gây thêm nhiều áp lực cho các doanh nghiệp.
Nhân viên của một cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đặt biển điều chỉnh giá bên ngoài cửa hàng - Ảnh: nguyễn khánh

>> Xăng tăng thêm 900 đồng/lít

Như vậy, thay vì sử dụng các công cụ điều tiết như thuế nhập khẩu, quỹ bình ổn... để ổn định giá xăng dầu, Bộ Tài chính lại buông cho giá xăng dầu tăng thêm, gây thêm nhiều áp lực cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn...

Tăng 500-900 đồng/lít

Chiều 1-8, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục tăng thêm giá bán xăng dầu từ 500-900 đồng/lít tùy loại. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Năm, phó tổng giám đốc Petrolimex, cho biết việc điều chỉnh giá lần này là bám sát tình hình giá thế giới. Ông Năm không bình luận sau điều chỉnh giá doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lãi bao nhiêu, nhưng cho biết theo công thức tính giá cơ sở, sau khi điều chỉnh giá bán bằng giá cơ sở, doanh nghiệp có lãi khoảng 300 đồng/lít.

Ông Năm cũng cho biết theo cách tính thuế bảo vệ môi trường mới thì số tiền phải nộp tăng thêm so với cách tính phí cũ là 100 đồng/lít. Ngoài ra, chi phí định mức cho một lít xăng dầu hiện tại là 600 đồng/lít, theo ông Năm, đã lạc hậu và nay Bộ Tài chính đưa ra mức khuyến nghị mới sẽ là 860 đồng/lít. Tuy nhiên, trong lần tăng giá này, do quy định mới chưa ra nên Petrolimex vẫn phải tính chi phí định mức cũ. “Vì vậy, mọi người đều có thể tính xem thực tế Petrolimex có lãi không” - ông Năm nói.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết sau khi tăng giá, tùy doanh nghiệp nhưng về cơ bản doanh nghiệp có lãi song mức lãi rất thấp, không đáng kể... Với câu hỏi đáng ra nên dừng trích quỹ bình ổn hay giảm thuế có thể giúp không phải tăng giá, theo lãnh đạo doanh nghiệp này, đó là quyền của Bộ Tài chính, Bộ Công thương và lần này liên bộ không trích quỹ, giảm thuế cũng là... hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng!

Cần công khai quỹ bình ổn

Bình luận về giá xăng dầu tăng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô VN, cho rằng trong thời điểm rất khó khăn này, đáng lẽ việc trích quỹ bình ổn cần được tính đến hoặc ít nhất là tạm dừng trích quỹ để giảm mức tăng giá. Vừa qua, thuế nhập khẩu đã tăng nên Nhà nước cũng cần tính đến để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp bởi riêng ngành vận tải ôtô, cầu đã giảm 20-30%, nhiều ngành giá không thể tăng giảm nhanh như xăng dầu được. Ông Hùng cho rằng mức tăng giá xăng dầu lần này khá mạnh, khoảng 6-7% và có thể khiến các biện pháp giảm chi phí đầu vào, giảm tồn kho của Chính phủ giảm tác dụng.

Ông Phạm Chí Cường, chủ tịch Hiệp hội Thép VN, cho rằng tăng giá xăng dầu lần này sẽ tác động đến các doanh nghiệp cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Theo ông Cường, nhiều doanh nghiệp thép đã lỗ nhưng vẫn phải cố giữ giá để giảm tồn kho, việc tăng tiếp chi phí xăng dầu sẽ khiến họ khó khăn hơn nữa. Doanh nghiệp bình thường rất khó tăng giá dù hoàn toàn theo cơ chế thị trường, nên ông Cường đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu cũng cần chia sẻ, cân nhắc rất kỹ trước khi tăng giá.

Cũng theo ông Cường, việc xăng dầu tăng giảm theo tín hiệu thị trường là chủ trương đúng, nhưng xăng dầu có tăng giá người dân vẫn phải mua. Nó là mặt hàng thiết yếu, có tác động dây chuyền đến các ngành sản xuất khác, nên việc kiểm soát của các cơ quan chức năng như Bộ Tài chính là rất cần thiết, đồng thời nên công khai các hoạt động giám sát, chi phí giá thành... trong thông cáo tại mỗi đợt tăng giá. “Mỗi lần cần tăng giá, các cơ quan nhà nước đều nói quỹ bình ổn đã hết sạch rồi, cần công khai xem thực tế là bao nhiêu, có đúng như vậy không” - ông Cường nói.

CẦM VĂN KÌNH

Tiếp tục tăng giá nếu giá thế giới tăng

Ngày 1-8, ông Nguyễn Tiến Thỏa, cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, cho biết Bộ Tài chính có gửi văn bản hỏa tốc đến các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, một lần nữa bộ khẳng định doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành trong biên độ 7%. Cùng với việc tăng giá bán lẻ xăng dầu, Bộ Tài chính cũng cho biết giữ ổn định mức trích quỹ bình ổn giá, thuế suất nhập khẩu xăng, dầu và các loại phí như quy định hiện hành.

Tại sao không xả quỹ bình ổn hoặc giảm thuế nhập khẩu để chia sẻ với người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế đang có nhiều khó khăn? Trả lời câu hỏi này, một lãnh đạo Cục Quản lý giá cho rằng tình hình chưa đến mức phải sử dụng các biện pháp như thuế hay quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thuế nhập khẩu thì mới khôi phục, còn quỹ bình ổn sẽ được sử dụng nếu như giá xăng dầu thế giới tăng cao hơn mức hiện hành.

LÊ THANH

0  người
Ý kiến bạn đọc (9) Gửi ý kiến của bạn
  • 8/2/2012 4:05:35 PM

    Cái này có gì đâu mà khó nhỉ?!

    Bộ Tài chính chỉ cần ra quy định là: Giá xăng nhập khẩu bao nhiêu (a) + với tất cả các loại thuế bao nhiêu (b) = C (giá hàng hóa mua vào).

    Nhà nước cho doanh nghiệp bán ra với giá D = C + 3 hay 4 hay 5 % gì đó (cân nhắc cho hợp lý).

    Còn mọi chi phí doanh nghiệp chịu doanh nghiệp nào quản lý tốt ít chi phí thì lời. DN nào quản lý dở thì lỗ ráng chịu vậy thôi.

    Chứ đâu có kiểu để họ muốn tăng sao thì tăng?

    Người dân nghèo khổ
  • 8/2/2012 9:17:37 AM

    Ông xăng, ông điện, ông nước... ông nào cũng muốn "sát với tình hình thế giới", chỉ có mỗi lương là không "sát" được thôi.

    Hong Nhung
  • 8/2/2012 8:49:14 AM

    Lợi ích của người tiêu dùng tạo ra lợi ích của doanh nghiệp, vậy mà lợi ích của người dân không bao giờ được coi trọng. Trong khi đó lợi ích nhóm của doanh nghiệp luôn được đặt trước lợi ích của người dân. Cách quản lý này không giống ai, lại rất kỳ cục, chẳng ai đi quản lý như vậy cả, cuối cùng người dân là người phải chịu thiệt nhiều nhất.

    Một khi còn độc quyền về các mặt hàng này, thiếu sự cạnh tranh lành mạnh. Để có cạnh tranh lành mạnh thì phải chấm dứt độc quyền và luật pháp phải được thực thi nghiêm túc.

    Võ Tá Luân
  • 8/2/2012 7:56:02 AM
    Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hiện nay sướng thật, không bao giờ lỗ. Một mình một cõi, Các doanh nghiệp khác lời, lỗ là chuyện bình thường. Đã kinh doanh là phải có lời có lỗ, không lỗ sướng thật. Bất bình đẳng.
    Trần Cường
  • 8/2/2012 7:44:06 AM
    Chúng ta không quên rằng Việt Nam mới thoát ra bài toán khó giải là vừa "đạp thắng" để hãm đà lạm phát vừa "rú ga" để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, và tỉ lệ lạm phát vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào nên việc tăng giá xăng dầu cần phải cân nhắc và giãn ra, không nên tăng dồn dập sẽ gây tâm lý hốt hoảng cho người dân lẫn doanh nghiệp.
    Phạm Quốc Hoàng
  • 8/2/2012 7:39:27 AM

    Lúc giá xăng dầu thế giới giảm thì không thấy giá xăng trong nước giảm đâu cả, đến khi giá xăng thế giới giảm mạnh và báo chí kêu ca rùm beng thì doanh nghiệp xăng dầu mới giảm vài trăm đồng lấy lệ, kêu không có lời, kêu nhiều chi phí này nọ. Tới lúc xăng thế giới mới tăng là xăng trong nước tăng theo chóng mặt , tăng theo " sát tình hình thế giới luôn".

    Đông Nam
  • 8/2/2012 7:13:50 AM

    Với kiểu cách điều hành này, chắc tôi cũng phải cố gắng để xin vào làm trong ngành kinh doanh xăng dầu (KDXD). Các doanh nghiệp khác còn có lúc có lãi, có lỗ, riêng doanh nghiệp KDXD luôn luôn chỉ có lời ít hay lời nhiều mà thôi!

    Nguyễn Bá Dũng
  • 8/2/2012 7:02:24 AM

    Từ 1-8 này, cơn "bão" tăng giá dồn dập thổi vào đồng lương người thu nhập thấp trong thời điểm nhiều doanh nghiệp ế ẩm hàng hóa, công nhân đối phó với nguy cơ mất việc... Từ giá xăng dầu liên tiếp tăng trong khoảng thời gian ngắn, gas tăng 52.000 đồng/bình 12 kg; viện phí tăng vô lý...và không còn biết là cái gì sẽ tăng nữa đây?

    Năm An Nhứt
  • 8/2/2012 6:07:13 AM

    Cũng còn rẻ hơn Sydney chán, ở Sydney xăng mấy năm nay là cứ dao động 125 cents cho tới 150 cents/Litre. Nhưng mà nói thật nha, lương bèo nhất ở Sydney là $18 (AUD) một giờ đó.

    Có so sánh giá xăng với thế giới thì cũng làm ơn so sánh cái đồng lương của người lao động cho dân nhờ.

    Ông 8 Sydney
TTO - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 21-5 đã khám xét trụ sở Tập đoàn CJ - một trong những tập đoàn kinh doanh từ thực phẩm đến giải trí lớn nhất Hàn Quốc - vì các cáo buộc tập đoàn này sở hữu quỹ đen khổng lồ ở nước ngoài.

Tài chính

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản
TT - Thông tin về gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản 30.000 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng giảm... vẫn không giúp các nhà đầu tư lạc...
(0) Bình luận | (2) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ