Theo đó hướng dẫn, vận động người dân không tiếp tay, hỗ trợ các hoạt động thu gom hàng hóa (đặc biệt nông sản, hải sản), sơ chế, vận chuyển phục vụ buôn bán theo đường tiểu ngạch với các thương lái nước ngoài nói chung, thương nhân Trung Quốc nói riêng. Lập đường dây nóng tại các địa bàn chủ chốt để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin của người dân cung cấp.
UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, bộ đội biên phòng giám sát chặt chẽ việc lưu trú và hoạt động thương mại trái quy định của người nước ngoài trên địa bàn TP. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đầu mối chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản, hải sản, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản, thủy hải sản...
TUỆ ANH
Tôi là một người dân ở ĐBSCL, hàng ngày quá ngán cái cảnh nông sản được mùa mất giá mà phần lớn là do thương lái TQ họ buôn bán chụp giựt. Tôi nghĩ đây là một chủ trương đúng, hy vọng người dân hợp tác chặt chẽ.
Vụ việc TQ thu gom hàng nông thủy sản rồi ép giá, xù tiền nợ, thất hứa bỏ hàng làm nông dân ta thua thiệt, các mánh khóe của thương lái TQ như thế lừa mãi mà dân ta vẫn mắc phải. Thiết nghĩ việc này Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải ra thông tư yêu cầu trong cả nước. Một mình Đà Nẵng làm thôi chưa đủ. Dù sao cũng rất cảm ơn chính quyền Đà Nẵng đã năng động đi đầu trong việc bảo vệ nông ngư dân làm ăn với TQ.