Theo NH Nhà nước, một trong những lý do dẫn đến việc NH lãi cao là do trích lập dự phòng rủi ro chưa đầy đủ.
Thị trường bất động sản suy giảm liên tục trong thời gian qua, giá trị bảo đảm là bất động sản không được định giá lại dẫn đến việc trích lập dự phòng cho các khoản cho vay có bảo đảm bằng bất động sản chưa sát với thực tế. Một số NH hạch toán các khoản có tính chất cấp tín dụng vào các tài khoản khác, ví dụ tài khoản phải thu, mua trái phiếu doanh nghiệp và từ đó thực hiện việc trích lập dự phòng không đầy đủ... góp phần làm cho số liệu lợi nhuận công bố của các NH chưa phản ánh đầy đủ và chính xác thực trạng kết quả kinh doanh.
Ngoài ra, lợi nhuận của hệ thống tăng chủ yếu do sự tăng trưởng của một số NH có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lớn, có năng lực điều hành và quản trị rủi ro tốt. Trong khi nhiều NH thuộc nhóm có quy mô nhỏ, quản trị điều hành yếu kém, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường nên thường phải huy động với lãi suất cao, cộng với nợ xấu gia tăng mạnh nên có kết quả kinh doanh rất thấp, thậm chí lỗ lớn.
A.H. - L.THANH
Ngân hàng Nhà nước biết mà vẫn làm ngơ trước lợi nhuận khủng của các ngân hàng. Cứ vẽ ra nhiều thứ nào là thành lập công ty mua bán nợ xấu, mục đích cũng để cứu các ngân hàng yếu kém chứ đừng nói là cứu các doanh nghiệp nghe sao ngứa tai quá. Nếu quyền lực thực tế đã nằm trong tay thì muốn cứu doanh nghiệp với tất cả trái tim thì chỉ cần quy đinh trần cho vay 10%/năm chẳng hạn. Ngân hàng nào vượt trần này thì bị phạt nặng. Nếu ngân hàng ôm vốn đó không cho vay thì cùng chết với doanh nghiệp.
Câu trả lời có chính xác và thoả đáng hay không ? Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nghĩ sao về câu trả lời của Ngân hàng Nhà nước?
Tôi từng làm quản trị doanh nghiệp, không dại gì để lãi cao trong khi không trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định để phải chịu nộp thuế TNDN nhiều. Không biết Ngân hàng Nhà nước nghĩ sao mà giải thích như thế! Thiết nghĩ, Ngân hàng Nhà nước nên xem lại và có chính sách tiền tệ hợp lý hơn giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn với lãi suất thấp, chứ cái kiểu này thì hiện nay doanh nghiệp gặp khó khăn lắm, nếu vay được tiền thì cũng chỉ làm ra để ngân hàng hưởng hết mà thôi.
Lãi suất huy động thì ngân hàng nhà nước rất tích cực giảm nhưng lãi suất đầu ra thì vẫn chót vót ở trên mây .
Chính sách của ngân hàng nhà nước được đưa ra với lý do thoạt nghe rất hợp lý là cứu doanh nghiệp nhưng thực sự đằng sau nó là gì và đang làm lợi cho ai? Nhóm lợi ích ngân hàng, Bất động sản, DNNN... hay đại đa số người dân?