22/03/2012 20:52 GMT+7

Vàng trong nước hơn thế giới 2,5 triệu đồng/lượng

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Lúc 19g ngày 22-3, giá vàng giao dịch tại thị trường châu Âu giảm mạnh 15,80 USD xuống còn 1.634,30 USD/ounce. Tại phiên châu Á trước đó, giá vàng thế giới lình xình ở mức 1.650 USD/ounce.

kn1ZABNY.jpgPhóng to
Người dân mua bán vàng nữ trang tại một tiệm vàng ở quận Phú Nhuận - Ảnh: H.NHỰT

Trong khi đó, giá vàng trong nước hôm nay không biến động mạnh. Đầu giờ sáng, giá vàng SJC bán ra có lúc nhích lên 43,80 triệu đồng/lượng. Sau đó nhanh chóng đảo chiều xuống còn 43,75 triệu đồng/lượng và kéo dài đến hết ngày giao dịch.

Vàng SJC mua vào cuối ngày ở mức 43,55 triệu đồng/lượng. Tính ra, giá vàng SJC hôm nay chỉ giảm nhẹ 40.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng SJC giao dịch ở thị trường tự do lúc 19g30 tối nay được điều chỉnh tăng nhẹ giá mua vào và giảm giá bán ra.

Tại tiệm vàng Kim Xuân (Phú Nhuận), niêm yết giá mua vào mức 43,67 triệu đồng/lượng, bán ra 43,73 triệu đồng/lượng. Tại tiệm vàng Kim Thành Hảo, niêm yết giá mua vào mức 43,65 triệu đồng/lượng, bán ra mức 43,75 triệu đồng/lượng.

Nếu quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do hôm nay là 20.900 đồng/USD, giá vàng trong nước tối nay lại nâng mức chênh lệch giá lên tới 2,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Theo giới kinh doanh vàng, thị trường vàng từ đầu tháng 3 đến nay giao dịch khá chậm chạp. Người dân ngại mua bán thời điểm này do chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới quá cao, từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng.

Do vàng SJC trên thị trường khan hiếm nên các tiệm vàng chuyển sang giao dịch chủ yếu vàng nữ trang và kim cương nhân tạo để trang trải chi phí.

Trong khi đó, người dân bán vàng thời điểm này đa số đều lỗ nặng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/lượng do trước đó phải mua vàng ở mức giá cao.

Chị Đỗ Thu Thanh (Q.Gò Vấp), cho biết do cần tiền chữa bệnh nên đã bán vàng miếng SJC lẻ loại 1 chỉ hôm nay với giá 4,35 triệu đồng/chỉ. Trong khi đó, hôm cuối tháng 2, chị mua vàng miếng 1 chỉ này với giá lên tới 4,6 triệu đồng/chỉ, cộng thêm 7.000 đồng/chỉ cho chi phí gia công dập vàng. Như vậy, tính từ tết đến nay, chị Thanh đã lỗ hơn 250.000 đồng/chỉ.

* Giá USD trên thị trường tự do những ngày gần đây đã biến động trở lại sau thời gian dài "nằm im". Hôm nay, giá USD tự do đã lên 20.900 đồng, trong khi đó giá USD tại các ngân hàng thương mại đã lên 20.950 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá mua vào USD ở mức 20.850 đồng, bán ra 20.950 đồng, tăng 20 đồng ở chiều mua và 60 đồng ở chiều bán.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên