Tại cây xăng thuộc DNTN TM Tân Cảnh (Q.Tân Phú, TP.HCM), qua kiểm tra mẫu xăng RON 92, kết quả thử nghiệm chỉ số octan chỉ đạt 82,5 và 83,7 - Ảnh: MINH ĐỨC
>> Read this on Tuoitrenews.vn
Đây là kết quả của đợt kiểm tra kéo dài từ ngày 27-9 đến 16-11, do cơ quan này phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP, thanh tra Sở Khoa học - công nghệ TP thực hiện.
Qua kiểm tra đột xuất tại 55 cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở TP, cho kết quả có 16/32 mẫu xăng được đưa đi thử nghiệm không đạt chất lượng so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đáng lưu ý, kiểm tra 16 mẫu xăng 92 thì có đến 11 mẫu không đạt chất lượng, một tỉ lệ được cho là rất cao; 10 mẫu xăng 95 thì có đến một nửa số mẫu không đạt chất lượng.
Danh sách 11 đơn vị có mẫu xăng thử nghiệm không đạt chất lượng
|
Tên doanh nghiệp |
Ðịa chỉ |
Loại xăng |
Kết quả |
|
DNTN thương mại Tân Cảnh |
339B-339B1 Thạch Lam - Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú |
Hai mẫu 92 |
82,5 và 83,7 |
|
Cửa hàng xăng dầu thuộc DNTN |
333A Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, |
92 |
89,2 |
|
Chi nhánh DNTN TM Hùng Trường - trạm xăng dầu Trường Anh |
10A tỉnh lộ 12, P.Thạnh Xuân, Q.12 |
Hai mẫu 92 |
83,4 và 83,4 |
|
Công ty TNHH Xe khách Sài Gòn |
1 Phạm Hồng Thái, P.2, Q.Tân Bình |
95 |
93,8 |
|
Cửa hàng DNTN TM Phú Hoàng |
3A Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình |
92 95 |
86,4 86,1 |
|
DNTN xăng dầu Minh Ðạt |
F1/8N ấp 6, hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh |
92 95 |
90,1 92,2 |
|
Công ty TNHH TM DV Văn Hoàn |
Lô 17, đường số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân |
95 |
92,4 |
|
Cửa hàng xăng dầu - DNTN Trần Quang Tuyến |
B1/7 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh |
92 |
85 |
|
Công ty TNHH TM Quốc Thắng |
53/1A quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Ðức |
95 |
92,3 |
|
Trạm xăng dầu số 7 thuộc Công ty Xăng dầu quân đội khu vực 4 |
190A Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp |
92 |
89,2 |
|
Cửa hàng xăng dầu - DNTN Trung Huy |
1164 (số cũ D6/45T) tỉnh lộ 10, |
Hai mẫu 92 |
89,1 và 89,4 |
Nhiều cửa hàng xăng dầu công bố bán xăng 92 nhưng thực chất qua thử nghiệm mẫu chỉ là xăng 83 hoặc chỉ cao hơn mức này chút ít. Tương tự, công bố bán xăng 95 nhưng chất lượng thực tế thấp hơn mức này khá nhiều. Tình trạng này không phải chỉ diễn ra trong thời gian gần đây mà đã có từ nhiều năm trước.
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP cho biết đã chuyển hồ sơ các vụ vi phạm nói trên đến thanh tra Sở Khoa học - công nghệ TP để xử phạt vi phạm hành chính.
* Sở Khoa học - công nghệ TP cũng vừa có thông báo yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải thực hiện trang bị đầy đủ các ca đong, bình đong và ống đong tích hợp để khách hàng có thể kiểm tra sai số cho phép theo quy định, đồng thời phải xuất hóa đơn cho khách hàng sau mỗi lần bán xăng dầu. Tương tự, các hãng taxi cũng phải xuất hóa đơn cho khách.
Q.THANH
Có 2 vấn đề. Thứ nhất, tại sao lại có loại xăng dỏm này trên thị trường?! Phải có ai đó nhập về chứ. Thứ hai, ý kiến "không nên phạt hành chính vì đối với họ phạt mấy chục triệu không là vấn đề gì" là rất đúng. Xử lý như vậy không thể hết được chuyện này, chỉ có người dân là "lãnh đủ" mà thôi. Phải truy tố ra tòa về tội lừa đảo, gian lận thương mại gì đó thì mới có thể hết được. Xin xử lý nghiêm cho người dân nhờ!
Cảm ơn các phóng viên đã cho một cái nhìn xác đáng hơn về xăng - mặt hàng rất nhạy cảm trong thời giá thị trường đang ngày càng tăng. Xăng tăng đồng nghĩa với việc các mặt hàng khác đều tăng theo.
Xăng trong nước phụ thuộc vào xăng thế giới nhưng xăng thế giới giảm 3 lần thì xăng trong nước giảm một lần và cứ như vậy từ rất lâu rồi.
Và ngược lại xăng thế giới tăng hôm trước, hôm sau là cứ bài ca lỗ là tăng giá ngay.
Nhìn vào bảng danh sách của cơ quan chức năng thống kê (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) các cây xăng bán xăng không đảm bảo chất lượng hầu hết là những cây xăng nằm ở ngoại thành, xa trung tâm thành phố nên chủ doanh nghiệp, chủ các cây xăng có "cơ hội" để thực hiện hành vi bán hàng gian lận của mình?
Còn bao nhiêu cây xăng bán hàng kém chất lượng ở ngoại thành chưa được cơ quan chức năng kiểm tra và thống kê danh sách? Tôi cho rằng con số này không chỉ có 11 doanh nghiệp vi phạm, gian lận thương mại mà có thể gấp đôi, thậm chí là gấp 3?
Nói như vậy để thấy lỗ hổng trong quản lý các doanh nghiệp xăng dầu cũng như cơ quan chức năng chưa kiểm tra sâu sát các doanh nghiệp và các chủ cây xăng nằm xa trung tâm thành phố?
Thêm nữa việc yêu cầu các cây xăng xuất hóa đơn cho khách hàng mỗi lần vào đổ xăng tưởng chừng hợp lý nhưng có mấy khách hàng kiên nhẫn đợi chờ để xuất hóa đơn hay như doanh nghiệp cố tình không chịu xuất hóa đơn cho khách hàng?
Tôi cho rằng biện pháp khả thi nhất hiện nay để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như người tiêu dùng là cơ quan chức năng nên thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp cũng như các chủ cây xăng kinh doanh xăng dầu (đặc biệt là các cây xăng ở xa trung tâm thành phố). Nếu phát hiện hành vi gian lận trong đo lường thì cần thiết phải xử lý thật nghiêm minh. Nếu hành vi vi phạm nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng thì cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo tôi, đó là cách bảo vệ hiệu quả nhất quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, khách hàng.
Thật khổ cho người tiêu dùng khi hết bị "móc túi" đong thiếu giờ đến chuyện ăn gian chất lượng, chủng loại xăng. Xăng dầu là mặt hàng do nhà nước quản lí, với đầu mối là các tổng công ty kinh doanh xăng dầu quốc doanh. Vậy xăng kém chất lượng, không đúng chuẩn này xuất phát từ đâu, từ các tổng công ty hay đại lí hay do các cây xăng tự pha chế?
Đây là vấn đề nghiêm trọng, rất đáng lo... Đong thiếu thì người dân có thể phát hiện chứ chất lượng không đúng thì chúng tôi bó tay. Tôi cho rằng đây là một hành vi gian lận thương mại nghiêm trọng, không thể chấp nhận. Không chỉ các cây xăng mà cả các đại lí, tổng công ty cũng phải chịu trách nhiệm về sự gian lận này.
Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và có hướng xử phạt thật nặng như rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn. Tôi hoan nghênh việc công khai tên tuổi các cây xăng gian lận này.
Theo Sở Khoa học- công nghệ TP thì các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải thực hiện trang bị các ca đong, bình đong và ống đong thích hợp để khách hàng có thể kiểm tra, đồng thời phải xuất hóa đơn cho khách sau mỗi lần bán xăng. Quy định này nghe có vẻ chặt chẽ nhưng khó khả thi. Thực chất nếu khách hàng nào đòi kiểm tra hay lấy hóa đơn khi chỉ mua lẻ một vài lít đổ vào xe máy thì chắc chắn họ phải đợi dài cả cổ hay thậm chí không cây xăng nào chịu bán.
Các cơ sở kinh doanh xăng dầu mà bán xăng kém chất lượng được xem là gian lận thương mại cần phải xử phạt nặng hay thậm chí rút giấy phép kinh doanh. Gian lận này chỉ có cơ quan chức năng mới phát hiện chứ người dân thì đành chịu. Xăng kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến máy xe mà còn ảnh hưởng đến môi trường do lượng khí thải của xăng kém chất lượng xả ra. Nói tóm lại khách hàng gánh phần thiệt chỉ biết kêu trời với giá xăng, chất lượng xăng và chất lượng dịch vụ.