![]() |
Tỉ phú Warren Buffett - Ảnh: CNN |
Trong một bài viết được đăng trên tờ New York Times ngày 15-8, vị giám đốc điều hành của Công ty Berkshire Hethaway cho rằng nên thu thêm thuế từ những người Mỹ có thu nhập trên 1 triệu USD/năm.
“Trong khi người nghèo và trung lưu chiến đấu tại Afghanistan, và khi đa số người dân Mỹ phải vất vả kiếm cái ăn, chúng ta - những người siêu giàu - lại được hưởng những khoản giảm thuế khác thường”, CNN dẫn bài viết của tỉ phú Mỹ.
Warren Buffett, người có tổng tài sản lên đến 45 tỉ USD, cho biết hóa đơn thuế liên bang của ông năm 2010 là 6.938.744 USD.
“Nghe có vẻ như là một khoản tiền lớn - ông Buffett viết - nhưng thực chất tôi chỉ phải trả 17,4% khoản thu nhập chịu thuế của mình, và đó là con số phần trăm thấp nhất trong số 20 người làm việc trong văn phòng của tôi”.
Buffett cho biết một số giám đốc điều hành chỉ phải đóng khoản thuế bằng 15% trong tổng số hàng tỉ USD thu nhập của họ, trong khi giai cấp trung lưu phải đóng thuế 25%. Ông đề nghị Quốc hội tăng thuế đối với những triệu phú Mỹ, và áp đặt mức thuế cao hơn nữa với những người thu nhập trên 10 triệu USD.
“Tôi và bạn bè đã được chiều chuộng đủ lâu bởi một Quốc hội thân thiện với các tỉ phú - Buffett viết - giờ là lúc chính phủ nghiêm túc chia sẻ gánh nặng kinh tế”.
Ông Buffett phản bác quan điểm rằng tăng thuế đối với người giàu sẽ khiến tình trạng thất nghiệp gia tăng: “40 triệu việc làm đã được tạo ra từ năm 1980 đến 2000, thời điểm mức thuế cao hơn hiện nay. Sau đó mức thuế giảm thì số việc làm được tạo ra còn giảm mạnh hơn”.
Tổng thống Obama sử dụng chính bài viết trên của Warren Buffett trong buổi diễn thuyết cùng ngày cũng về vấn đề tăng thuế đối với người giàu.
“Các vị đang trả nhiều hơn ông ấy, trong khi - theo suy đoán của tôi - đa số các vị đều không giàu như ông ấy”, ông Obama nói với người dân tại bang Minnesota.
Ông Buffett, người đã kiếm được hàng tỉ USD trong 60 năm đầu tư tại Phố Wall, từng cam kết sẽ đóng góp 99% tài sản cho các quỹ từ thiện.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Fortune, ông cũng cho rằng Mỹ vẫn là nước có tín nhiệm nợ ở mức AAA, bất chấp việc bị S&P 500 hạ mức tín nhiệm hôm 5-8. Tỉ phú này tuyên bố ông vẫn đang mua cổ phiếu vì sự bất ổn của thị trường đã tạo ra nhiều cơ hội sinh lợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận