Phóng to |
| Giá sữa tại thị trường VN vẫn cao so với khu vực - Ảnh: NH.B. |
|
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực sữa, thực tế trong hai quý đầu năm 2010, các hãng sữa đã có những đợt điều chỉnh giá mạnh. Vì vậy, cam kết không tăng giá chỉ là cách nhà sản xuất trấn an người tiêu dùng. Hiện nay việc so sánh giá cả trên thị trường khá khó khăn do có nhiều nhân tố khác biệt như các mức thuế và lệ phí khác nhau, chi phí đóng gói và vận chuyển.. Vì vậy, tâm lý người tiêu dùng vẫn là sữa càng đắt càng tốt. Đây chính là yếu tố dẫn đến các hãng sữa thi nhau tăng giá bất chấp dư luận xã hội lên tiếng. |
Trong khi đó, các hãng sữa khác chưa có thông báo cụ thể nào về diễn biến giá sắp tới. Đại diện Friesland Campina cho biết các biến động tỉ giá, nguyên liệu đầu vào hiện khó đảm bảo cho nơi này giữ mức giá ổn định. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty vẫn chưa có chính sách tăng giá cụ thể.
Đại diện Công ty sữa NutiFood cũng cho biết công ty vẫn đang tiếp tục cầm cự sau hơn một năm không tăng giá sữa. "Tuy nhiên với tỉ giá và giá nguyên liệu đầu vào tăng hiện nay, công ty đang cân nhắc tăng giá bán" - ông này cho biết.
Về phía nhà bán lẻ, ông Vũ Gia Khuyến - giám đốc Công ty 3A, đơn vị chuyên phân phối sản phẩm sữa Abbott (Hoa Kỳ) - cho hay đợt tăng giá ba sản phẩm dòng Similac là theo mức tăng của nhà sản xuất. Sắp tới giá sữa nhập sẽ phần nào chịu ảnh hưởng vì tỉ giá tăng thêm 2% nhưng tăng giá hay không vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận