06/05/2010 14:23 GMT+7

Kiểm tra gạch, đá nhập khẩu từ Trung Quốc

TRẤN VŨ NGHI
TRẤN VŨ NGHI

TTO - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa có công văn yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng gạch ốp lát ceramic và đá xẻ hoa cương, cẩm thạch nhập khẩu từ Trung Quốc do có hiện tượng gian lận thương mại về giá, thuế suất và số lượng nhập khẩu trong thời gian qua.

M7hbf6ww.jpgPhóng to
Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong nước đang phải vất vả cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ nước ngoài có hiện tượng gian lận thương mại ngày một nhiều. Ảnh: T.V.N.
TTO - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa có công văn yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng gạch ốp lát ceramic và đá xẻ hoa cương, cẩm thạch nhập khẩu từ Trung Quốc do có hiện tượng gian lận thương mại về giá, thuế suất và số lượng nhập khẩu trong thời gian qua.

Tại khâu thông quan, tổng cục yêu cầu tăng cường kiểm tra từ khâu tiếp nhận hồ sơ, rà soát việc phân loại áp mã nhập khẩu cho các mặt hàng nói trên.

Về khâu tính thuế, nhanh chóng đưa bổ sung mặt hàng gạch ốp lát ceramic và đá xẻ vào danh mục mặt hàng trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đối với hai chủng loại mặt hàng nói trên.

Trước đó, Hiệp hội Gốm sứ xây dựng VN (VIBCA) có công văn gởi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát trong nước do tình trạng gian lận thương mại và nhập lậu trốn thuế từ Trung Quốc, với vi phạm phổ biến kê khai giá trị tính thuế thấp hơn giá trị thực tế 50-70%, kê khai số lượng nhập khẩu ít hơn số lượng thực tế, sử dụng hóa đơn quay vòng và hợp thức hóa việc thông quan nấp dưới hình thức “cho nhu cầu sử dụng”.

VIBCA ước tính trong năm 2009 tổng kim ngạch nhập khẩu gạch ốp lát các loại vào Việt Nam khoảng 70 triệu USD, trong đó nhập từ Trung Quốc đến 51 triệu USD, sứ vệ sinh khoảng 2,1 triệu USD trên tổng số 6,7 triệu USD. Số liệu này chưa kể đến nhập khẩu tiểu ngạch và hàng lậu biên giới cho thấy hàng nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc.

TRẤN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất