27/11/2009 13:11 GMT+7

Ninh Thuận: xây dựng làng nghề nuôi chim yến trong nhà

 L.TRƯỜNG
 L.TRƯỜNG

TTO - UBND tỉnh vừa đồng ý cho Công ty TNHH Yến Việt xây dựng làng nghề nuôi chim yến trong nhà dọc theo bờ sông Dinh, thuộc phường Tấn Tài, trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm.

“Vương quốc" chim yến giữa lòng thành phốNuôi chim yến trong nhà: nghề “độc” ở Ninh Thuận

UZEIODDg.jpgPhóng to
Đàm chim yến gần trăm ngàn con của Công ty Yến Việt đang phát triển rất nhanh

Theo đó, làng nghề có tổng diện tích khoảng 50ha, với hơn 400 căn nhà được xây dựng để nuôi chim yến. Công ty Yến Việt sẽ hướng dẫn cư dân địa phương xây dựng mô hình nhà chim, cung cấp giống, kỹ thuật nuôi và bao tiêu sản phẩm yến sào.

Những tổ chim yến đầu tiên được phát hiện trong ngôi nhà số 592 Thống Nhất (Phan Rang) vào cuối năm 2003. Sau hơn 5 năm đầu tư dự án “Bảo vệ và phát triển đàn chim yến tự nhiên”, hiện Công ty Yến Việt đã “sở hữu” gần trăm ngàn con chim yến tại 2 căn nhà giữa lòng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Công ty đang xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ tổ yến tại Ninh Thuận.

 L.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên