15/02/2013 15:02 GMT+7

Sáng mai, một thiên thạch đi sát Trái đất

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Nơi thiên thạch bay ngang là phía đông Ấn Độ Dương.

Một thiên thạch to cỡ hồ bơi Olympic, được đặt tên là 2012 DA14, sẽ bay ngang Trái đất vào sáng sớm mai 16-2 (theo giờ VN) ở khoảng cách 27.700km - khoảng cách gần nhất từ trước tới nay.

RYDDjJly.jpgPhóng to
2012 DA14 sẽ bay ngang gần Trái đất nhất vào 2g25 sáng mai 16-2 (theo giờ VN) - Ảnh minh họa: NASA

Theo BBC, 2012 DA14 sẽ bay ngang Trái đất ở khoảng cách gần hơn cả các vệ tinh địa tĩnh đang quay quanh Trái đất nhưng không có nguy cơ gây ra va chạm.

Nơi thiên thạch bay ngang là phía đông Ấn Độ Dương, do đó nó sẽ được quan sát rõ nhất ở Đông Âu, châu Á và Úc.

Theo dự tính, cú bay gần Trái đất nhất của thiên thạch sẽ xảy ra vào lúc 2g25 sáng 16-2 theo giờ VN (19g25 ngày 15-2 theo giờ quốc tế).

Thời điểm này, nhiều khu vực đang chìm trong bóng tối nhưng người dân ở những khu vực này có thể quan sát được thiên thạch qua ống nhòm loại xịn hoặc kính thiên văn.

NASA cho biết sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên Internet, bắt đầu từ 19g ngày 15-2 theo giờ quốc tế.

wOBhUZML.jpgPhóng to
Ảnh so sánh một thiên thạch cỡ lớn (đường kính 45m), nhà dân (7,6m) và con người (1,8m) - Ảnh: BBC

2012 DA14 được các nhà thiên văn học ở Tây Ban Nha phát hiện lần đầu vào tháng 2-2012. Nó quay quanh Mặt trời theo chu kỳ 368 ngày, tương tự như chu kỳ năm của Trái đất, nhưng không trên cùng đường quay với Trái đất.

Các nhà khoa học đang rất háo hức đón xem 2012 DA14 bay gần Trái đất, nhiều người nói đây là cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên