Đó là đề nghị của nhiều nhà khoa học tại hội thảo “Lựa chọn mô hình cho KCNC 2 TP.HCM” diễn ra sáng 17-4.
Phóng to |
| Kiến trúc sư Hitoshi Ito, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Nihon Sekkei (Nhật Bản), giới thiệu về một số mô hình khu công nghệ cao tại Nhật - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Đầu năm 2013, TP.HCM sẽ khởi công xây dựng KCNC 2 với diện tích đất 200ha, tại phường Long Phước, quận 9. Nhìn nhận các tồn tại của KCNC hiện nay, ông Phạm Chánh Trực, nguyên trưởng Ban quản lý KCNC TP.HCM, cho rằng hoạt động nghiên cứu phát triển chưa mạnh, nhân lực làm nghiên cứu phát triển ít và chưa có kinh nghiệm nên không đủ sức triển khai các ngành, lĩnh vực công nghệ như chức năng đã định.
Ông Trực cũng cho rằng cơ chế quản lý KCNC hiện vẫn chưa phù hợp, thiếu chủ động trong điều hành, ít tiếp cận sự chuyển biến khoa học - công nghệ thế giới.
Mô hình lấp lửng
Bà Lê Thị Thanh Mỹ - nguyên phó trưởng Ban quản lý KCNC TP.HCM, gần 10 năm nay không thu hút được các nhà khoa học nước ngoài vì thiếu nguồn lực tài chính, chính sách đãi ngộ. Khi ra nước ngoài xúc tiến hợp tác thì công tác phí ít, ở khách sạn bèo bọt, không tạo được tư thế để nói chuyện với đối tác.
Mô hình công viên khoa học trên thế giới tuy đa dạng nhưng nằm ở hai thái cực là khu công nghiệp công nghệ cao dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao với chính sách ưu đãi đặc biệt và khuôn viên sáng tạo là nơi thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển, sáng tạo và khởi nghiệp, thường gắn kết với các trường đại học, viện nghiên cứu...
Trong khi đó ở VN, KCNC TP.HCM hiện lấp lửng giữa hai mô hình khu công nghiệp công nghệ cao và khuôn viên sáng tạo, chính sách thu hút đầu tư thiếu định hướng nên không phát huy được hiệu quả như mong đợi, hoạt động nghiên cứu phát triển và ươm tạo công nghệ tại KCNC TP.HCM có kết quả khiêm tốn. Đó là chia sẻ của TS Nguyễn Anh Thi, phó trưởng ban khoa học và công nghệ (ĐHQG TP.HCM). “Để bổ sung những tồn tại của KCNC, KCNC 2 nên đi theo mô hình khuôn viên sáng tạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu phát triển và khởi nghiệp - TS Thi đề nghị - KCNC 2 cần tập trung vào lĩnh vực CNTT-TT, công nghệ nano và công nghệ sinh học” .
Hướng đi nào?
Theo các nhà khoa học, nhà quản lý phải nhìn tổng thể sự phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và tính toán cụ thể việc xây dựng các KCNC tiếp theo. Muốn làm chuyện này phải tổng kết được thực trạng hiện nay của các khu này như giai đoạn một phát triển ra sao, mạnh yếu thế nào.
TS Nguyễn Anh Thi cho rằng phải xác lập rõ sứ mạng KCNC 2 trước khi bàn đến việc lựa chọn mô hình, lĩnh vực công nghệ cao nào ưu tiên đầu tư... đến thời điểm này chưa có văn bản nào nói chính thức sứ mạng đặc thù của KCNC 2. TS Thi đề nghị KCNC 2 phải là mô hình mở, tiếp thu ý tưởng từ các đơn vị bên ngoài, hiệu quả đầu tư phải nhìn nhận ở lợi ích kinh tế - xã hội. Quá trình nghiên cứu phát triển và khởi nghiệp phải diễn ra song song, phải có khu ươm tạo, có quỹ đầu tư, đại học và viện nghiên cứu phải đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khu này, cần huy động nguồn lực trực tiếp đã có chứ đừng loay hoay đầu tư thêm.
Bên cạnh đó, cần phải được tự chủ mới phát huy được hết khả năng. PGS.TS Lưu Cẩm Lộc, viện trưởng Viện Công nghệ hóa học, cho rằng không thể theo mô hình lớn của cường quốc như Pháp, Nhật mà nên theo mô hình các nước nhỏ trong khu vực như Thái Lan, Singapore với nhiệm vụ nghiên cứu hỗ trợ nền công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
PGS.TS Phan Thanh Bình, giám đốc ĐHQG TP.HCM, khẳng định KCNC 2 phải có tự chủ như ĐHQG, Nhà nước chỉ giao nhiệm vụ và một cục tiền, còn lại để KCNC 2 tự xoay xở mới có thể phát huy hết, chứ nhiều đơn vị khác sở ngành của TP cùng tham gia quản lý, giám sát, chỉ đạo hoạt động thì rất khó. Muốn làm khoa học dù không ở trong trường đại học thì tư duy tự chủ cũng phải rất cao.
Bên cạnh đó, theo ông Bình, dù đang chọn hướng đi cho KCNC 2 nhưng có thể khẳng định 80% đây là công viên khoa học và công nghệ. Như vậy các lĩnh vực sẽ đi theo phải là nano, sinh học, công nghệ thông tin - viễn thông và phải giải quyết được các câu hỏi: Thành viên chủ chốt để xây dựng KCNC 2 là ai? Chế độ, chính sách dành cho họ thế nào?
|
Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải về tình hình xây dựng và phát triển KCNC TP tại Q.9. Theo đó, Thành ủy yêu cầu Ban quản lý KCNC TP rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển của giai đoạn 1. Cần nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xác định nguyên nhân chậm triển khai các dự án để có biện pháp thúc đẩy hiệu quả; hỗ trợ các dự án đã triển khai thực hiện tốt các cam kết với nhà đầu tư. * Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Ban quản lý KCNC sẽ phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng và thống nhất báo cáo đầu tư dự án KCNC 2 đảm bảo hiện đại và tốt hơn KCNC 1. Báo cáo này phải được TP thông qua và trình Chính phủ phê duyệt trước tháng 6-2012. Về định hướng, KCNC 2 sẽ phát triển theo mô hình công viên khoa học và công nghệ, trong đó các nghiên cứu công nghệ mới có vai trò dẫn hướng phát triển cho các ngành sản xuất mũi nhọn, các ngành sản xuất công nghệ cao, tạo phát triển bền vững cho TP, tạo môi trường tốt cho hoạt động nghiên cứu phát triển liên kết đại học và doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư của KCNC 2 hơn 2.612 tỉ đồng, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở nghiên cứu, đào tạo hơn 2.200 tỉ đồng. |
|
Ý kiến chuyên gia: ● PGS.TS Phan Thanh Bình: TP.HCM có tầm nhìn khi dành 200ha để xây dựng KCNC 2 thì trách nhiệm của các nhà khoa học là nhìn về tương lai để phát triển quỹ đất này cho hiệu quả. Hiện nay, hoạt động ở KCNC vẫn là lắp ráp, không sinh ra nguồn công nghệ cao, nhân lực ở đây chủ yếu là công nhân và thu nhập của họ không cao. Do vậy KCNC 2 phải sáng tạo, quản lý phải theo mô hình công ty cổ phần. Phải tự chủ cao để làm khoa học và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, dùng ngân sách nhà nước là chủ yếu nhưng phải tự chủ về tư duy và tài chính. ● Ông Chu Tiến Dũng (chủ tịch HĐQT Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung): Trong phát triển các khu công nghiệp, công nghệ cao, chúng ta đang hướng đến mô hình tư nhân, giảm vai trò của Nhà nước, tuy nhiên Nhà nước phải có cú hích và phải có cơ chế chính sách hỗ trợ. Muốn đầu tư công nghệ cao thì Nhà nước phải đầu tư cơ sở hạ tầng. Làm sao để hạ tầng trong và ngoài sẵn sàng thuận lợi, hạ tầng bên ngoài không ai khác Nhà nước phải làm, hạ tầng bên trong cũng phải được Nhà nước hỗ trợ như cho vay không tính lãi. ● Ông Trần Phước Dũng (trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM): Phải đặt hiệu quả kinh tế - xã hội và để nền kinh tế phát triển theo những khu này thì mới có ý nghĩa đầu tư. Phải làm sao để những nhà khoa học, chuyên gia tâm huyết làm hết sức thì mới có hiệu quả. Nhà khoa học vào khu làm gì? Thu nhập chính đáng ra sao? Được tôn vinh thành quả thế nào? Nếu không đáp ứng những vấn đề này thì rất khó thu hút nhân lực. Hưởng lương theo lương công chức bình thường thì không ai làm. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận