29/02/2012 19:15 GMT+7

Kẻ hủy diệt trái đất?

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Các nhà khoa học đang quan sát quá trình di chuyển của thiên thạch có tên gọi 2011 AG5 cho biết thiên thạch này có tiềm năng trở thành kẻ hủy diệt trái đất vào năm 2040.

bqBd8KA2.jpgPhóng to
Hình ảnh mô phỏng khối thiên thạch 2011 AG5 đang tiến về trái đất - Ảnh: Daily Mail

Thiên thạch 2011 AG5 có đường kính khoảng 140m, được các nhà khoa học phát hiện tháng 1-2011 ở đài thiên văn Lemmon, Arizona, Mỹ. Dù đã biết chính xác kích cỡ của thiên thạch, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa biết trọng lượng và thành phần cấu tạo.

Tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc tháng 2-2012 tại Vienna, các nhà khoa học đã đưa ra nhận định nguy cơ thiên thạch 2011 AG5 va vào trái đất vào năm 2040 là rất lớn và yêu cầu các nhà chức trách cần lên kế hoạch cụ thể nhằm ngăn chặn thảm họa “hủy diệt” địa cầu.

Hiện các nhà khoa học đang tìm cách đánh lạc hướng đường bay của thiên thạch và quan sát từng phút một nó trong quá trình di chuyển. Nhiệm vụ này được giao cho đài quan sát Nam Âu và một đài quan sát khác trên thế giới.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên