01/01/2012 17:40 GMT+7

NASA đưa vệ tinh thăm dò vào quỹ đạo Mặt trăng

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - NASA vừa thành công trong việc đưa vệ tinh Grail-A vào quỹ đạo của Mặt trăng. NASA cho biết vệ tinh Grail-A cùng vệ tinh Grail- B sẽ được dùng để vẽ bản đồ độ phân giải cao về lực hấp dẫn của Mặt trăng.

mAZEOmt6.jpgPhóng to
Hình ảnh dự kiến 2 vệ tinh Grail-A và Grail-B trong quỹ đạo xung quanh Mặt trăng - Ảnh: Live Science

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết: “Grail-A đã thành công đi vào quỹ đạo quanh Mặt trăng. Chúng tôi đang bước gần hơn đến mục tiêu khám phá Mặt trăng, Trái đất và các hành tinh khác phát triển như thế nào”.

Trong khi đó Grail-B dự tính được đưa vào quỹ đạo lúc 22g05 ngày 1-1-2012 (giờ Mỹ).

Các nhà khoa học cho biết "cặp đôi" này sẽ cung cấp những thông tin giúp họ có thể hiểu sâu hơn về cấu trúc bên trong Mặt trăng. Tiến sĩ Maria Zuber, trưởng nhóm nghiên cứu, đang rất trông chờ về cuộc khám phá của 2 vệ tinh “song sinh” này.

Được biết bắt đầu từ tháng 3 năm nay, hai vệ tinh này sẽ gửi những thông tin về Trái đất, giúp các nhà khoa học lập bản đồ độ phân giải cao về vùng lực hấp dẫn của Mặt trăng.

Bộ đôi này được phóng từ tháng 9-2011 tại Cape Canaveral, Florida, với tổng kinh phí đầu tư 500 triệu USD.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên