07/12/2011 03:46 GMT+7

Dùng máy in 3D tạo ra xương mới

Q.HƯƠNG
Q.HƯƠNG

TT - Một máy in 3D đang được sử dụng để tạo ra chất liệu “giống xương” có thể dùng để sửa chữa xương tự nhiên bị tổn thương. Chất liệu mới này tác động như một cái sườn để các tế bào mới phát triển. Trong vài năm tới, các bác sĩ có thể dùng tiến trình này để tạo ra mô xương thay thế.

bDN6zhLf.jpgPhóng to
Các bác sĩ nghiên cứu tạo ra xương - Ảnh: Getty Images

Nhóm của nữ giáo sư Susmita Bose thuộc Đại học Quốc gia Washington đã bỏ ra bốn năm để phát triển chất liệu giống xương. Bước đột phá xảy ra khi họ khám phá cách để tăng cường gấp đôi bột sứ chính - phosphat canxi - bằng cách thêm silica và ôxit kẽm. Nhóm nghiên cứu nói các bác sĩ có thể đặt hàng các khung xương trong vòng vài năm tới.

Q.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên