13/08/2011 02:36 GMT+7

Mỹ thử nghiệm máy bay siêu thanh không người lái

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
ANH THƯ (Theo Daily Mail)

TT - Các quan chức quốc phòng Mỹ mới đây cho biết họ đã mất liên lạc với một máy bay siêu thanh không người lái đầu tiên chỉ chín phút sau khi được phóng lên.

Máy bay siêu thanh thử nghiệm Falcon HTV-2 có thể tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới trong vòng không quá một giờ. Quân đội Mỹ phóng thử HTV-2 trên hỏa tiễn Minotaur IV từ căn cứ không quân Vanderberg sáng 11-8.

Các kỹ sư đã cài đặt chương trình cho HTV-2 tự động tách ra khỏi tên lửa.

HTV-2 được thiết kế để bay với tốc độ 21.000km/giờ. Cơ quan Nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến (Darpa), nhà tài trợ và giám sát các cuộc thử nghiệm Falcon HTV-2, cho biết chiếc máy bay này có thể đạt đến tốc độ Mach 20 (tức 6.805,8m/giây).

Trong chín phút bay trước khi bị mất liên lạc, Falcon HTV-2 truyền tín hiệu về cho thấy nó bay với vận tốc gấp 17-22 lần tốc độ âm thanh.

Darpa cho biết sẽ đưa Falcon HTV-2 lên bầu trời Thái Bình Dương. Nó được xem là một cuộc cách mạng thế hệ vũ khí mới của quân đội Mỹ.

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên