11/07/2014 06:30 GMT+7

Hôm nay 11-7, truy điệu 18 quân nhân hi sinh

T.PHÙNG - TTXVN
T.PHÙNG - TTXVN

TT - Chiều 10-7, ông Hoàng Xuân Hải, phó trưởng phòng quân y Quân chủng Phòng không - không quân, cho biết công tác giám định ADN để xác định danh tính quân nhân hi sinh trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu 01 ngày 7-7 đã hoàn thành.

Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, học viên hi sinh đã được đưa về Bệnh viện Trung ương quân đội 108 trong ngày 10-7 để chuẩn bị cho lễ truy điệu.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - không quân, Bộ tư lệnh thủ đô, lễ viếng và truy điệu tập thể các quân nhân hi sinh được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thái Tông, Hà Nội) vào sáng 11-7. Lễ viếng được bắt đầu từ 7g-10g, tiếp đó lễ truy điệu tập thể diễn ra từ 10g-11g và lễ đưa tang từ 11g ngày 11-7. Trong ngày 11-7, ban tổ chức tang lễ bố trí bảy đoàn đưa tang các liệt sĩ về an táng tại quê nhà hoặc hỏa táng theo nguyện vọng của gia đình. Lễ truy điệu tại nơi an táng của từng liệt sĩ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7.

* Ngày 10-7, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba cho các quân nhân hi sinh và bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các chiến sĩKhung cảnh hoang tàn tại hiện trường máy bay rơi17 chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơiKhẩn trương giúp đỡ thân nhân những người lính hi sinh

T.PHÙNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên