13/01/2014 16:17 GMT+7

GS.TS Nguyễn Chung Tú qua đời

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - GS.TS, nhà giáo nhân dân Nguyễn Chung Tú đã qua đời lúc 10g30 ngày 12-1, hưởng thọ 92 tuổi.

IjQFqjdJ.jpgPhóng to
GS.TS Nguyễn Chung Tú

GS.TS Nguyễn Chung Tú sinh năm 1922 tại Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân Toán - Lý - Hóa năm 1946 tại Viện đại học Hà Nội. Năm 1948, ông đạt bằng cử nhân vật lý học do Ðại học Sorbonne (Pháp) cấp. Sau khi bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ vật lý về sự phát huỳnh quang tại Pháp, GS Tú đã đóng góp nhiều công sức xây dựng khoa vật lý thuộc Ðại học Khoa học Sài Gòn (nay là khoa vật lý Trường ÐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM).

Năm 1960, ông lấy bằng tiến sĩ quốc gia vật lý tại Viện đại học Rennes (Pháp) hạng tối danh dự với lời khen của ban giám khảo. Năm 1994, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và năm 2008 ông được trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân. Ông từng giữ nhiều trọng trách như: khoa trưởng, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng Ðại học Khoa học Sài Gòn.

GS.TS Nguyễn Chung Tú nguyên là cố vấn của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM. Ông cũng là một trong những thành viên của Hội đồng sáng lập Trường ĐH Hùng Vương vào năm 1995. Và từ năm 1996 đến 2001, ông là phó hiệu trưởng của trường.

Lễ nhập quan lúc 15g ngày 12-1. Lễ động quan lúc 6g30 ngày 15-1. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên