05/11/2013 21:11 GMT+7

Được công nhận phó giáo sư khi mới 30 tuổi

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Đó cũng chính là người trẻ nhất được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2013 - TS Lê Anh Vinh (Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội). Thông tin này vừa được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố.

Theo đó, trong 491 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, TS Lê Anh Vinh (sinh năm 1983) là phó giáo sư trẻ nhất toàn quốc năm nay. TS Lê Anh Vinh cũng chính là chủ nhân của giải nhất giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên năm 2012.

Giảng viên Nguyễn Ngọc Lưu Ly (sinh năm 1981) - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội là phó giáo sư nữ trẻ tuổi nhất toàn quốc năm 2013.

Ngoài ra, như Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó, trong 56 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay, người trẻ tuổi nhất được công nhận chức danh giáo sư và cũng đồng thời là người được đặc cách công nhận chức danh giáo sư là ông Trần Đình Hòa (Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Lễ trao chứng nhận chức danh GS, PGS năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 18-11 tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên