14/04/2013 10:28 GMT+7

Giáng chức hiệu trưởng "ăn bớt" tiền ăn của học sinh

B.LIÊM
B.LIÊM

TT - UBND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) vừa giáng chức từ hiệu trưởng xuống hiệu phó đối với bà Lê Thị Tuyết Anh và khiển trách bà Nguyễn Thị Khánh Vân (nguyên hiệu phó Trường mầm non Hoa Sen).

Theo đó, bà Tuyết Anh bị kỷ luật hình thức giáng chức từ hiệu trưởng xuốngh iệu phó trường mầm non Hoa Sen vì đã không chấp hành các quy định về quản lý tài chính, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thông đồng cố ý làm trái để trục lợi cá nhân.

Kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Khánh Vân, vì đã cùng hiệu trưởng bớt xén tiền ăn của học sinh và đặt ra một số khoản thu trái quy định

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện năm học 2011-2012, bà Tuyết Anh đã chỉ đạo và cùng bà Khánh Vân, kế toán nhà trường bớt tiền ăn hàng ngày của các cháu tổng cộng 90,203 triệu đồng để chia nhau.

Trong đó bà Tuyết Anh tự chia cho mình 21,986 triệu đồng. Sau đó bà Tuyết Anh tiếp tục chỉ đạo và cùng kế toán “lập khống” 3 loại quỹ trái phép để chia nhau 185,13 triệu đồng

B.LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên