16/07/2012 11:55 GMT+7

Việt Nam có huy chương Vàng toán quốc tế

V.HÀ
V.HÀ

TTO - Theo tin từ Bộ GD-ĐT, đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam năm 2012 đã bội thu với 6 huy chương. Huy chương Vàng thuộc về Đậu Hải Đăng, Trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ba huy chương Bạc thuộc về hai học sinh khác đến từ trường THPT chuyên ĐH sư phạm Hà Nội và một học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hai huy chương đồng thuộc về học sinh của trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP.HCM và trường THPT chuyên Lam Sơn-Thanh Hóa.

Đoàn Việt Nam với 6 thành viên trên được 148 điểm, xếp hạng 9 toàn đoàn. So với năm 2011, kết quả trên chứng tỏ sự tiến bộ của đoàn Toán VN trên trường thi quốc tế.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 53 được tổ chức tại thành phố Mar del Plata Cộng hòa Argentina từ ngày 2 đến 18-7-2012 với sự tham gia của hơn 548 thí sinh đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh tham dự và đứng thứ 9 toàn đoàn.

ifXKWZDW.jpgPhóng to

Từ trái qua phải: Nguyễn Hùng Tâm, lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương Bạc; Trần Hoàng Bảo Linh, lớp 11 trường THPT Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM đoạt huy chương Đồng; Đậu Hải Đăng, lớp 12 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội đoạt huy chương Vàng; Nguyễn Phương Minh, lớp 12 trường THPTchuyên ĐHSP Hà Nội đoạt huy chương Bạc; Lê Quang Lâm, lớp 12 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá đoạt huy chương Đồng; Nguyễn Tạ Duy, lớp 12 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội đoạt huy chương Bạc - Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN

RQUsqXzj.jpgPhóng to
Đậu Hải Đăng, lớp 12 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội đoạt huy chương Vàng - Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
V.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên