Trong đó đáng chú ý có nội dung giải thích thêm những điểm mới bổ sung, sửa đổi của quy chế tuyển sinh vừa ban hành. Cụ thể: căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 3, điều 25 của quy chế tuyển sinh (sửa đổi) để quyết định đình chỉ thi đối với các thí sinh mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái phép (trong đó có những thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi: máy ghi âm, ghi hình, chụp ảnh... có chức năng nghe được âm thanh hay xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ; hoặc những thiết bị không có chức năng này nhưng dùng để ghi lại thông tin nhằm gian lận trong quá trình chấm thi).
Đồng thời bộ yêu cầu các trường trong các buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ, đầy đủ các quy định của quy chế cho thí sinh; nhắc nhở thí sinh những vật dụng được phép mang vào phòng thi.
Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo tiếp nhận và xử lý thông tin phản ảnh về các hiện tượng tiêu cực (nếu có) trong kỳ thi. Theo đó, khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh, quần chúng nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh; kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý tiêu cực trong tất cả các khâu của kỳ thi. Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp nhận các thông tin phản ảnh về các hiện tượng tiêu cực (nếu có) trong kỳ thi thông qua hộp thư điện tử: tsdh-cd2012@moet.edu.vn.
Bộ trưởng cũng yêu cầu tại mỗi điểm thi bố trí một điện thoại cố định đặt tại phòng trực hoặc một điện thoại di động do điểm trưởng trực tiếp quản lý và chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết tại phòng trực của điểm thi. Tất cả cán bộ tham gia công tác thi khác tại điểm thi đều không được mang theo điện thoại di động khi làm nhiệm vụ.
TRẦN HUỲNH - NGỌC HÀ
|
Khó thực hiện Đó là nhận định của một số trường ĐH về những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay. PGS.TS Đỗ Văn Dũng (phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM): Nếu cho phép thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi, về tâm lý sẽ khiến công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, thông tư mới của bộ lại không rõ ràng nên khi triển khai thực hiện sẽ rất khó. Cán bộ coi thi sẽ không đủ trình độ để nhận biết được tất cả thiết bị này. Đó là chưa kể phần lớn cán bộ coi thi hiện nay là giáo viên THPT và sinh viên. Vì thế rất có thể xảy ra tình trạng có người lợi dụng việc này để gian lận trong thi cử vì khó kiểm soát. Hơn nữa việc này sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cả thí sinh và cán bộ coi thi. Riêng trường chúng tôi sẽ không cho phép thí sinh mang vào phòng thi bất cứ thiết bị, vật dụng nào không phục vụ cho việc làm bài. ThS Cổ Tấn Anh Vũ (trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM): Đây là chủ trương tốt nhưng sẽ gây nhiều khó khăn cho cán bộ coi thi cũng như công tác tổ chức kỳ thi. Thực tế để phân biệt được các thiết bị này là điều không đơn giản. Bản thân tôi với một thiết bị điện tử mới lạ cũng không dám sử dụng. Tôi rất băn khoăn các giám thị có đủ sức để kiểm tra được các thiết bị ghi âm, ghi hình có chứa sẵn tài liệu của những thí sinh cố tình gian lận mang theo vào phòng thi. Tuy nhiên, khó khăn đó cũng không đáng ngại bằng việc nguy cơ lộ đề. Khả năng thí sinh nào đó dùng thiết bị ghi hình và phát ra ngoài để đưa bài giải vào phòng thi rất có thể xảy ra. Theo quan điểm cá nhân tôi thì nên cấm mang vào phòng thi tất cả các thiết bị, máy móc không phục vụ cho việc làm bài. T.HUỲNH |
Đúng là BGD quá vội chạy theo những việc đã diễn ra ở 1 nơi mà ban hành nhiều quy định mới không phù hợp. Thí sinh đi thi là chỉ việc lo làm bài còn không kịp có đâu ở đó mà chống tiêu cực. Việc chống tiêu cực là trách nhiệm của hội đồng thi. Bộ cần suy nghĩ lại vì đó đây xảy ra việc này việc nọ rồi cuống cuồng quy định thêm.
Tôi rất ủng hộ quy định trên. Thực tế thì rất ít thí sinh có máy ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, nếu có thì tuyệt đại đa số chỉ có những máy thông thường. Điện thoại di động thì đã cấm mang vào phòng thi. Nên chăng, để tránh tình trạng quay, thu âm bừa bãi nên bổ sung thêm ý: chỉ được sử dụng máy ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để ghi lại những vụ việc nghi ngờ gian lận trong phòng thi.
Đọc quy định này tôi thấy có quá nhiều bất cập. Xin có vài ý kiến:
Thứ nhất, không nên biến trường thi thành nơi quay phim, chụp hình như vậy được. Không thể tư duy kiểu vừa chạy vừa xếp hàng, nghĩ đến đâu làm đến đấy như vậy. Hậu quả của việc này rất khó có thể lường trước, như việc ảnh hưởng đến các thí sinh khác, những mâu thuẫn do cách nhìn nhận từ giám thị và thí sinh....
Thứ hai, rất khó kiểm soát các công cụ thí sinh đem vào phòng thi. Với thế giới công nghệ đang thay đổi chóng mặt như hiện nay, với đủ các thể loại, mẫu mã, tính năng, rất khó để quản lý. Máy tính bỏ túi có vài loại, nhưng công cụ ghi âm, ghi hình có đến hàng trăm, hàng nghìn loại. Giám thị biết phân loại, đánh giá sao đây?
Thứ ba, như nhiều trường đã phản ánh, nhiều người sẽ lợi dụng những kẽ hở này để nhằm tiến hành gian lận. Giám thị, nhiều người sẽ không đủ trình độ để phát hiện hoặc cố tình làm ngơ vụ việc.
Tóm lại, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là vào kì thi hệ trọng, Bộ giáo dục đã có một quyết định quá vội vã, không lường trước hậu quả
Bộ Giáo dục làm việc quá vội vã. Việc cấm mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi là đúng. Để hạn chế tiêu cực, theo kinh nghiệm của tôi chỉ cần lãnh đạo hội đồng thi nghiêm túc, mạng lưới thanh tra nghiêm túc, chấm thi nghiêm túc.
Lãnh đạo hội đồng thi nơi nào thiếu trách nhiệm, hội đồng thi nơi đó tất sẽ loạn. Giám thị thường làm việc tùy theo thái độ của lãnh đạo hội đồng thi.