* Chấm lại 1.638 bài thi

Thêm hình ảnh sai phạm từ camera ngoài trường

11/06/2012 20:51 (GMT + 7)
TTO - Tiêu cực tại các phòng thi ở Trường THPT Đồi Ngô (Bắc Giang) không chỉ được quay bằng bút ghi hình trong 2 phòng thi mà còn được ghi lại từ một máy camera được cho là đặt ở ngôi nhà ba tầng nằm bên ngoài trường.
Hình ảnh cán bộ Trường THPT dân lập Đồi Ngô sử dụng điện thoại di động ngay trong khuôn viên trường khi đang diễn ra môn thi toán. Phía sau là cảnh giáo viên đang tụ họp (ảnh chụp lại từ camera quay từ phía ngoài trường vào) - Ảnh do thầy giáo Đỗ Việt Khoa cung cấp

>> Thêm clip thoải mái sử dụng "phao" thi môn văn
>> Thêm clip giải bài tập thể ở Bắc Giang

Các hình ảnh từ camera ngoài trường cho thấy cán bộ của Trường THPT Đồi Ngô điềm nhiên vi phạm quy chế khi sử dụng điện thoại di động ngay trong khuôn viên trường trong giờ thi, đồng thời tái hiện lần nữa cảnh giáo viên rảo bước đến từng phòng thi thu lại tài liệu để “giữ hộ” học sinh trước khi hết giờ.

Trong khi đó, ngày 11-6, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Huy Bằng - chánh thanh tra Bộ Giáo dục- đào tạo -cho biết việc chấm thi cho 273 thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Đồi Ngô sẽ được tiến hành theo cách để phục vụ tốt nhất cho công tác thanh tra.

Theo đó, với các bài thi tốt nghiệp THPT bình thường, sau vòng chấm đầu tiên, thanh tra sẽ chấm lại 5% số lượng bài đã chấm (theo cách chọn ngẫu nhiên). Tuy nhiên, riêng với hội đồng thi THPT Đồi Ngô, 1.638 bài làm của 6 môn thi, việc chấm thanh tra đợt 2 sẽ không tuân theo quy trình chọn lọc ngẫu nhiên mà là chấm lại toàn bộ các bài thi.

Bài của S.- người quay clip tại phòng thi số 8 - cũng sẽ được chấm chung như tất cả các thí sinh khác.

NGỌC HÀ

0  người
Ý kiến bạn đọc (1) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/12/2012 8:52:27 AM
    Từ xưa đã là như vậy rồi! Luật vua thua lệ làng. Thật là đáng buồn cho ngành giáo dục nước ta. Với cách giáo dục như hiện nay thì không biết thế hệ về sau sẽ như thế nào?
    Dương Tài
TTO - Sáng 19-5, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã tổ chức phát bằng tốt nghiệp sau đại học cho 1.094 nghiên cứu sinh, học viên sau đại học.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ