Kiểm tra 12 tỉnh thành, có 500 vụ HS đánh nhau

V.HÀ
V.HÀ

TTO - Trên 500 vụ học sinh đánh nhau với 400 học sinh bị xử lý kỷ luật là kết quả kiểm tra tại 12 tỉnh, thành do Bộ GD-ĐT triển khai từ cuối tháng 3-2012 đến giữa tháng 4-2012.

83VwJGEl.jpgPhóng to
Nữ sinh đánh nhau ở trường THPT Thanh Liêm B, Hà Nam

Văn phòng Bộ GD-ĐT cho biết khảo sát và thống kê số liệu học sinh đánh nhau, học sinh bỏ học nằm trong nội dung kiểm tra việc thực hiện xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD-ĐT phát động.

Đợt kiểm tra mới chỉ tiến hành tại 12 tỉnh, thành. Ở mỗi nơi, đoàn công tác chỉ kiểm tra được 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng đã có trên 500 vụ học sinh đánh nhau được đoàn công tác tìm hiểu, thống kê. Quảng Ninh là nơi có nhiều vụ học sinh đánh nhau nhất (169 vụ), tiếp đến là Tây Ninh 126 vụ, Lạng Sơn 54 vụ.

Trong số 400 học sinh bị xử lý vì hành vi bạo lực có 151 em ở Lạng Sơn, 132 em ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhiều vụ bạo lực trong giới học sinh đã để lại hậu quả đáng tiếc, gây thương thích nặng, chết người, nhiều vụ đánh nhau được quay clip phát tán trên mạng gây dư luận xấu trong giới học sinh.

Tuy nhiên theo Bộ GD-ĐT, so với đầu năm học 2011-2012, những tháng cuối năm học tình trạng học sinh đánh nhau có giảm. Trong 12 tỉnh, thành được kiểm tra có những tỉnh không xảy ra tình trạng bạo lực đáng tiếc trong giới học sinh như Nam Định, Bình Định.

V.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên