09/02/2012 03:15 GMT+7

Khánh thành 2 phòng thí nghiệm hiện đại

V.Q.CẦU
V.Q.CẦU

TT - Sáng 8-2, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) đã khánh thành hai phòng thí nghiệm kỹ thuật hệ thống công nghiệp và kỹ thuật xây dựng.

4tTGqh5G.jpgPhóng to
Giảng viên hướng dẫn sinh viên về công năng của máy kiểm tra sức bền vật liệu - Ảnh: M.G.

Với kinh phí đầu tư 6,6 tỉ đồng, hai phòng thí nghiệm gồm nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ việc thực hành như: hệ thống cảm biến ghi nhận thao tác, máy tạo mẫu nhanh, máy kiểm tra dầm chịu uốn, kiểm tra mức ổn định, máy kiểm tra dòng chảy mặt cắt... Mỗi phòng thí nghiệm có khả năng đáp ứng nhu cầu thực hành từ 20-30 sinh viên/buổi học.

M.G.

* Nhiều rào cản trong đổi mới dạy học

Một bộ phận giáo viên mang nặng tâm lý cũ, không đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giảng dạy, việc linh hoạt sử dụng thiết bị dạy học còn hạn chế, đồ dùng dạy học còn ít. Nhiều đơn vị chưa tổ chức các buổi chuyên đề, ngoại khóa theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, bổ trợ cho việc học tập bộ môn... Cách thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia. Đó là những hạn chế được đưa ra trong nội dung báo cáo sơ kết công tác chuyên môn bậc trung học học kỳ I năm học 2011-2012 của Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng 8-2.

L.TRANG

* Đầu tư 2 tỉ đồng cho “trường 0%”

Chiều 8-2, ông Bùi Thế Giới, hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) - ngôi trường được mệnh danh là trường 0% (năm học 2006-2007 không có học sinh nào thi đậu tốt nghiệp THPT) - cho biết: “Thông qua chương trình mục tiêu quốc gia của ngành giáo dục, trường đã được đầu tư 2 tỉ đồng xây dựng khu bán trú cho học sinh với 16 phòng”. Mỗi phòng có hệ thống phòng vệ sinh, hệ thống nước khép kín để học sinh ở các xã về trọ học. Khu nhà ở sẽ hoàn thành vào cuối năm học này.

V.Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên