Hồ sơ giảm, cạnh tranh không giảm
TT - Số lượng hồ sơ giảm nhưng áp lực cạnh tranh không giảm và sẽ không ảnh hưởng trực tiếp làm biến động điểm sàn chung cũng như điểm chuẩn của các trường. Đó là nhận định của ông Ngô Kim Khôi, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Khôi đánh giá:
 |
| Chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đã góp phần làm giảm hồ sơ “ảo” trong tuyển sinh năm nay. Trong ảnh: Học sinh Trường chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |
- Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) năm nay giảm đáng kể, theo đánh giá của chúng tôi là có ba lý do. Trước hết là công tác hướng nghiệp của các trường THPT tốt hơn, thực hiện kỹ lưỡng và có chiều sâu nên tạo tác động tích cực đến thí sinh. Mặt khác, năm nay các cơ quan báo chí truyền thông vào cuộc sớm, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng với Bộ GD-ĐT tổ chức loạt chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp một cách bài bản, hiệu quả, đưa thông tin đến với thí sinh ở quy mô rộng lớn, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa.
Cuối cùng, hồ sơ giảm có một phần là do việc tăng lệ phí tuyển sinh và thu gộp một lần cả hai khoản. Việc điều chỉnh lệ phí tuyển sinh đã tác động đến việc lựa chọn, cân nhắc số lượng hồ sơ ĐKDT của thí sinh và phụ huynh.
* Số lượng hồ sơ giảm đáng kể có làm giảm áp lực cạnh tranh vào ĐH, CĐ năm nay và điều này có tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh dự thi tuyển sinh 2010 không, thưa ông?
- Theo đánh giá của chúng tôi, hồ sơ ĐKDT năm 2010 giảm chủ yếu là giảm số lượng hồ sơ “ảo”. Còn trên thực tế, theo thống kê từ các sở GD-ĐT, về cơ bản, số lượng thí sinh dự thi năm 2010, nhất là số thí sinh sẽ tốt nghiệp lớp 12 năm nay, không có biến động lớn, không sụt giảm ở mức tương ứng với số lượng hồ sơ ĐKDT giảm đi.
Chính vì vậy, theo tôi, tổng số lượng hồ sơ ĐKDT ít hơn nhưng áp lực cạnh tranh xét trên tổng thể cũng như ở cụ thể từng trường trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 không vì thế mà giảm đi. Mặc dù trước mắt, khi các trường công bố số lượng hồ sơ ĐKDT, một số trường, ngành có thể có số lượng hồ sơ ĐKDT giảm, dẫn đến con số mà dư luận quen gọi là tỉ lệ "chọi” thấp hơn so với những năm trước. Nhưng đó chỉ là giảm “ảo”, chưa thể hiện sự biến động về số lượng thí sinh dự thi thực tế.
Đồng thời, áp lực cạnh tranh không giảm còn thể hiện ở chỗ trong khi một số trường, ngành có số lượng hồ sơ ĐKDT giảm thì vẫn có những trường, ngành nhận được số hồ sơ nhiều hơn năm trước, thậm chí còn tăng rất cao.
 |
|
Ông Ngô Kim Khôi - Ảnh: T.Hà |
* Trong đó, theo ông, nhóm ngành nào có áp lực cạnh tranh cao nhất?
- Xét trên tổng thể, cơ cấu hồ sơ ĐKDT theo khối thi năm nay vẫn theo “trật tự” tương tự như những năm trước. Hiện chúng tôi đang tiến hành phân loại hồ sơ ĐKDT theo các nhóm ngành đào tạo. Dự báo ban đầu là số lượng ĐKDT vào nhóm ngành kinh tế - tài chính - quản trị kinh doanh có thể nhiều nhất. Với xu thế chung là chỉ giảm hồ sơ “ảo”, còn số lượng thí sinh có nhu cầu dự thi thực tế không giảm, dự báo nhóm ngành kinh tế - tài chính năm nay sẽ là các ngành có mức độ cạnh tranh cao nhất.
* Với tình hình như vậy, ông dự báo điểm chuẩn và điểm sàn của năm 2010 liệu có biến động?
- Hồ sơ ĐKDT giảm bớt số lượng “ảo” cũng sẽ không tác động, ảnh hưởng đến điểm sàn chung và điểm chuẩn trúng tuyển của các trường. Điểm sàn, điểm chuẩn phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng đề thi tuyển sinh và kết quả làm bài cụ thể của thí sinh năm nay.
* Ông có lời khuyên gì dành cho những thí sinh còn băn khoăn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trong việc chọn trường, ngành dự thi?
- Có thể nói, với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tuyển sinh, tôi nhìn nhận cơ hội trúng tuyển của thí sinh không thể được quyết định từ số lượng hồ sơ ĐKDT ít hay nhiều, khi hồ sơ giảm là cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Tỉ lệ "chọi” chỉ nên xem là một yếu tố mang tính tham khảo thêm và có phần cảm tính. Cơ hội trúng tuyển của thí sinh phụ thuộc nhiều vào số lượng chỉ tiêu cần tuyển, chất lượng thí sinh dự thi đầu vào của từng trường, ngành và năng lực của bản thân thí sinh...
Khi cân nhắc đi đến quyết định cuối cùng chọn trường, ngành nào dự thi để có cơ hội trúng tuyển cao nhất, thí sinh cần căn cứ vào mức điểm trúng tuyển của trường, ngành đó trong ba năm gần đây và đánh giá năng lực của bản thân có đạt đến ngưỡng đó hay không. Tất nhiên vẫn có thể có sự dao động về mức điểm trúng tuyển cũng như kết quả thi cụ thể của thí sinh nhưng sự ước lượng, so sánh đó là rất cần thiết khi chọn trường, ngành dự thi.
|
Khối C chiếm 7,6%
Tổng số lượng hồ sơ ĐKDT tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 là 1.868.742 hồ sơ, giảm 12% so với năm 2009. Trong đó, có gần 1,4 triệu bộ hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, chiếm 73,7%, hồ sơ thi CĐ (bao gồm cả hệ CĐ trong các trường ĐH) là gần 500.000, chiếm 26,3% tổng số.
Trong tổng số gần 1,4 triệu hồ sơ đăng ký thi ĐH, khối A có số lượng nhiều nhất với 743.607 bộ hồ sơ, chiếm tỉ lệ áp đảo 53,9%. Khối B giữ vị trí thứ hai với 272.608 hồ sơ, tương đương 19,8%. Khối D có 209.012 hồ sơ, chiếm 15,2%. Trong khi đó, khối C có tỉ lệ hồ sơ đăng ký thi ít nhất trong bốn khối thi cơ bản với 105.151 hồ sơ, chỉ chiếm 7,6%.
Các khối thi năng khiếu chiếm 3,5% với 48.500 hồ sơ đăng ký. |
THANH HÀ thực hiện