13/04/2014 15:48 GMT+7

Bốn nạn nhân vụ nổ lò nung thép bị phỏng nặng

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sáng 13-4, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết 10 nạn nhân vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina 3, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu đang nằm điều trị tại khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nổ lò nung phế liệu nhà máy thép, 12 người bị thươngVụ nổ lò nung thép: có thể nổ vì áp suất cao

NmcsQjPR.jpgPhóng to
Chuyển công nhân bị bỏng sau vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina 3 lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM chữa trị - Ảnh: Đ.H.

Trong số này, có 6 trường hợp bị phỏng bình thường và phỏng nhẹ với diện tích phỏng dưới 50% và 4 người bị phỏng nặng với diện tích phỏng từ 52%-85%.

Cả 4 bệnh nhân bị phỏng nặng này đều đang được theo dõi phỏng đường hô hấp và đang được hồi sức tích cực tại bệnh viện.

Danh sách bốn bệnh nhân bị phỏng nặng:

1. Đoàn Lê Phương, sinh năm 1991, diện tích phỏng 61%, phỏng độ 2, độ 3.

2. Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1991, diện tích phỏng 70%, phỏng độ 2, độ 3.

3. Hoàng Thanh Thịnh, sinh năm 1995, diện tích phỏng 85 %, phỏng độ 2, độ 3.

4. Nguyễn Trọng Viễn, sinh năm 1979, diện tích phỏng 52%, phỏng độ 2, độ 3.

Sáu bệnh nhân phỏng nhẹ:

1. Đoàn Lê Quý, sinh năm 1994, diện tích phỏng 46%, phỏng độ 2, độ 3.

2. Hồ Thế Chinh, sinh năm 1989, diện tích phỏng 34%, phỏng độ 2.

3. Đào Văn Dũng, sinh năm 1989, diện tích phỏng 13 %, phỏng độ 2,

4. Nguyễn Thành Long, sinh năm 1986, diện tích phỏng 3%, phỏng độ 2.

5. Trương Ngọc Đức Tài, sinh năm 1990, diện tích phỏng 10%, phỏng độ 2.

6. Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1994, diện tích phỏng 16%, phỏng độ 2.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên