14/12/2004 07:40 GMT+7

Ruồi xê xê truyền bệnh buồn ngủ gây chết người

QUỐC DŨNG (Theo Xinhuanet)
QUỐC DŨNG (Theo Xinhuanet)

TTO - Đã có ít nhất chín người bị chết trong cơn bệnh buồn ngủ tại quận Katakwi ở phía đông bắc của thủ đô Kampala (Uganda).

gEbBoogN.jpgPhóng to
Ruồi xê xê (một loài ruồi vùng nhiệt đới châu Phi mang và truyền bệnh)
TTO - Đã có ít nhất chín người bị chết trong cơn bệnh buồn ngủ tại quận Katakwi ở phía đông bắc của thủ đô Kampala (Uganda).

Chính quyền địa phương cho biết, có 27 người trưởng thành được đưa vào bệnh viện Lwala và đã có chín người tử vong.

Bộ Y tế Uganda mang đến quận Katakwi 2.000 bẫy để bẫy ruồi xê xê (một loài ruồi vùng nhiệt đới châu Phi mang và truyền bệnh, đặc biệt là chứng ngủ thiếp khi châm vào người và động vật). Đây là loài côn trùng thường truyền bệnh nguy hiểm dẫn đến tử vong.

Trong tháng tám năm nay, bệnh buồn ngủ cũng đã làm bốn người đã chết tại quận Kaberamaido, một quận ven của quận Katakwi.

Bệnh buồn ngủ, được truyền bởi ruồi xê xê, là một trong những bệnh dễ chết người tại vùng nhiệt đới châu Phi, bao gồm Uganda. Bệnh này lây lan bởi trùng tripanosoma (trùng mũi khoan), có đặc điểm sốt, đau đầu, buồn ngủ và hôn mê sâu.

QUỐC DŨNG (Theo Xinhuanet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên