11/11/2013 03:15 GMT+7

Nhận biết trẻ tự kỷ từ 2 tháng tuổi

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Nature)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Nature)

TT - Trẻ giảm giao tiếp bằng ánh mắt với người thân lúc 2 tháng tuổi và kéo dài đến 2 tuổi được xem là dấu hiệu nhận biết sớm trẻ bị mắc chứng tự kỷ. Nghiên cứu trên 110 trẻ mắc bệnh, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Bệnh tự kỷ Marcus (Atlanta, Mỹ) cho biết những dấu hiệu họ quan sát và đo lường được có thể là những triệu chứng sớm nhất được biết từ trước đến nay của bệnh tự kỷ.

Trẻ mắc chứng bệnh này thường có kỹ năng giao tiếp, xã hội kém và thường thể hiện hành vi lặp đi lặp lại. Ước tính hiện nay tại Mỹ cứ 88 trẻ sẽ có một trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. Mặc dù kết quả nghiên cứu cần phải được kiểm chứng trong các nghiên cứu lớn hơn trước khi có thể được áp dụng vào thực hành lâm sàng, nhưng các nhà khoa học luôn hi vọng dựa trên sự hiểu biết này có thể giúp họ phát triển công nghệ nhận diện bệnh sớm để điều trị một cách hiệu quả.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Nature)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên