25/08/2013 03:25 GMT+7

Hút thuốc lá: phụ nữ bị đột quỵ nặng hơn đàn ông

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Stroke)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Stroke)

TT - Mặc dù đàn ông và phụ nữ hút thuốc lá phải đối mặt với nguy cơ bị đột quỵ giống nhau, nhưng dường như tổn thương mà thuốc lá gây nên ở phụ nữ nặng hơn nam giới.

Đây là kết quả của một phân tích tổng hợp từ hơn 80 nghiên cứu quốc tế được công bố từ năm 1966-2013.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Queensland (Úc) nhận thấy phụ nữ hút thuốc tăng 17% nguy cơ bị đột quỵ xuất huyết (một dạng đột quỵ nặng) so với đàn ông. Họ cũng tìm thấy bằng chứng đàn ông và phụ nữ hút thuốc lá có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ bằng cách bỏ hút thuốc. Mặc dù không chứng minh được mối liên hệ nhân quả, nhưng để lý giải mối liên quan này có thể do hormone và chất nicotine ở phụ nữ ảnh hưởng đến chất béo trong máu làm tăng nguy cơ chảy máu.

Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học mong muốn các nhà hoạch định chính sách cần phải đưa chương trình kiểm soát thuốc lá trở thành trụ cột chính của chương trình phòng ngừa đột quỵ.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Stroke)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên