11/07/2013 11:53 GMT+7

300.000 ca/năm, tỉ lệ phá thai của VN cao nhất Đông Nam Á

HOÀNG MAI
HOÀNG MAI

TTO - Đây là số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam công bố tại buổi mittinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới (11-7), chủ đề “Mang thai ở tuổi vị thành niên” vừa diễn ra sáng nay 11-7.

fZhhhCRZ.jpgPhóng to
Tuyên truyền lưu động “Không mang thai ở tuổi vị thành niên” tại buổi mittinh - Ảnh: Hoàng Mai

Theo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, bình quân mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo thai (chiếm 20% trong tổng số ca nạo phá thai), xếp cao nhất so với các nước Đông Nam Á và xếp thứ 5 so với thế giới.

Tại TP.HCM, tỉ lệ nạo phá thai giảm nhưng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên tăng (tăng 4%), khoảng 3.000 ca mỗi năm.

Năm nay, Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc khuyến cáo về vấn đề “Mang thai tuổi vị thành niên”. Nguyên nhân của vấn đề này là do nghèo đói, bất bình đẳng giới, bạo lực, tảo hôn, ép hôn, mất cân bằng về quyền lực giữa trẻ em gái và bạn trai của họ, việc bảo vệ quyền trẻ em gái còn rất nhiều hạn chế.

Việc mang thai ở tuổi vị thành niên để lại rất nhiều hệ lụy và hậu quả nặng nề cho các bé gái. Khi mang thai còn quá trẻ, thể chất tinh thần chưa phát triển đầy đủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản, có khi bị di chứng suốt đời. Có nhiều bé gái phải gánh chịu sự phân biệt xã hội vì mang thai sớm và ảnh hưởng đến con cái sau này.

Trong buổi lễ mittinh, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo nhanh kết quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình sáu tháng đầu năm 2013. Tổng số trẻ sinh ra trong 5 tháng giảm 15% so với cùng kỳ, tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên chiếm 3,89%, các biện pháp tránh thai đạt trên 50% kế hoạch năm, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 40% kế hoạch năm.

Buổi mittinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới (11-7) do Sở Y tế TP.HCM tổ chức.

HOÀNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên