27/06/2013 11:06 GMT+7

Ăn thịt cóc, 1 người chết, 10 người nguy kịch

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đến 10g sáng nay 27-6, 10 bệnh nhân nhập viện vì ăn thịt cóc vẫn đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 1 người đã tử vong, hiện ba người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhập viện vì ăn thịt cócNgộ độc trứng cóc

nDYN95fr.jpg
Nạn nhân trong vụ ngộ độc thịt cóc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: T.B.D.

Bác sĩ Hồ Viết Hải - phó Khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết khoảng 20g tối 26-6, bệnh viện tiếp nhận 10 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn thịt cóc. Tất cả các bệnh nhân này đều có chung triệu chứng nôn ói, nhịp tim chậm, đau bụng dữ dội, tổn thương nội tạng. Các bác sĩ đã hội chẩn và cấp cứu khẩn cấp để cứu các ca ngộ độc.

Anh Rơ Lan Zíc (20 tuổi) - một trong 10 nạn nhân của vụ ngộ độc, cho biết chiều 26-6, anh cùng 20 người trong làng đi làm rẫy cà phê để đổi công cho một người dân ở làng Ghè (xã Ia Đok, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Khoảng 5g, một người trong nhóm phát hiện ở gốc cà phê có một bầy cóc nên bàn nhau bắt để làm mồi nhậu. Một người chạy về làng lấy 2 lít rượu, những người còn lại cùng nhau bắt một con cóc rồi ra bờ suối làm thịt, gỡ bỏ da, lấy trứng cóc bỏ vào ống lồ ô rồi nấu lên; còn thịt cóc được róc ra và nướng trên lửa.

Những người phụ nữ không uống rượu thì trở về làng, còn lại 11 thanh niên ở lại ngồi quanh đống lửa để nhậu thịt cóc. Anh Zíc cũng cho biết, dù da cóc đã được gỡ ra nhưng mỡ cóc, trứng cóc, nội tạng được giữ lại để nấu lên nhậu, nhiều người còn bắt cả dế chấm với mỡ cóc để ăn.

Khoảng 19g, sau khi tàn cuộc nhậu và trở về làng, toàn bộ 11 người ăn thịt cóc bắt đầu nôn mửa và đau đớn dữ dội. Anh Kpuih Thung (17 tuổi) ở làng Ghè, xã Ia Dok đã tử vong tại gia đình, 10 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đức Cơ rồi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ngay sau đó.

Danh sách những người bị ngộ độc thịt cóc đang được điều trị (tất cả đều ở làng Ghè, xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, Gia Lai)

1. Ksor Đậu - 24 tuổi2. Kpuih Liệu - 15 tuổi3. Rơ Lan Bích - 20 tuổi4. O - 20 tuổi5. Kpuih Phục - 15 tuổi6. Ksor Thúy - 18 tuổi7. Ksor Chinh - 15 tuổi8. Rơ Mah Brố9. Rơ Mah Hip10. Rơ Mah Prui11. Kpuih Thung - 17 tuổi (đã tử vong)

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên