24/05/2013 14:05 GMT+7

Sau 10 tháng ghép thận, sức khỏe chị Hứa Cẩm Tú đã ổn định

T.LŨY
T.LŨY

TTO - Sau 10 tháng được ghép thận, hiện nay tình hình sức khỏe chị Tú đã dần ổn định, các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường và có thể hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Đó là thông tin được ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết tại buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với gia đình bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người được ghép thận sau sự cố bị cắt hết thận móng ngựa tại bệnh viện năm 2012) và báo chí vào sáng 28-5.

KJjVhWeW.jpgPhóng to
GS.TS Bùi Đức Phú - giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - tặng quà cho gia đình chị Tú trước giờ xuất viện - Ảnh tư liệu

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, bác sĩ Lê Quang Võ - giám đốc bệnh viện - cho biết bệnh nhân Tú được ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế, xuất viện ngày 5-9-2012. Từ đó đến nay Bệnh viện Cần Thơ vẫn tiếp tục công việc chăm sóc sức khỏe, tái khám và theo dõi xét nghiệm định kỳ cho chị Tú, đồng thời hỗ trợ chi phí hằng tháng giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên đến nay do điều kiện sức khỏe chị Tú đã ổn định và đã được hỗ trợ cất nhà tình thương, ba đứa con được địa phương hỗ trợ đi học miễn phí… và kinh phí bệnh viện cũng hạn chế nên bệnh viện sẽ không tiếp tục hỗ trợ chi phí hằng tháng cho gia đình, mà chỉ đảm nhận phần chăm sóc sức khỏe định kỳ miễn phí cho chị Tú. Đồng thời công đoàn bệnh viện sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ gia đình khi có điều kiện.

Đại diện gia đình, anh Lê Thiện Trí (chồng chị Tú) cảm ơn bệnh viện đã chăm sóc sức khỏe cho vợ anh thời gian qua, và cho biết thêm hoàn cảnh gia đình cũng đang gặp nhiều khó khăn, công ăn việc làm không ổn định. Anh bày tỏ mong muốn tạo điều kiện cho anh trở về công việc trước đây là làm chậu kiểng tại nhà, đồng thời muốn có một số vốn để làm ăn nuôi ba con khôn lớn.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên