30/04/2013 07:36 GMT+7

Singapore báo động về dịch sốt xuất huyết

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Singapore đã mạnh tay chi 10 triệu USD cho các chiến dịch truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết trong ba năm từ ngày 29-4-2013 đến tháng 3-2015, theo báo Straits Times.

Tại lễ phát động chiến dịch ngày 28-4, Bộ trưởng tài nguyên nước và môi trường Singapore Vivian Balakrishnan cảnh báo Singapore đang ở trong tâm điểm của một mùa dịch sốt xuất huyết trên diện rộng.

NbfDaWTo.jpgPhóng to
Một bảng tuyên truyền trên tàu điện ngầm trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ở Singapore - Ảnh: AFP

CNA cho biết chỉ trong vòng một tuần lễ từ 15 đến 20-4, Singapore đã có 510 trường hợp bị sốt xuất huyết. Các chuyên gia sức khỏe quan ngại dịch bệnh năm nay thậm chí có thể vượt qua đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất của Singapore vào năm 2005 với 14.000 người mắc bệnh và 25 người thiệt mạng. Giáo sư Balakrishnan cảnh báo nếu chính quyền Singapore không thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm giải quyết vấn đề này thì số người mắc bệnh có thể lên đến 1.000 người mỗi tuần.

“Chúng ta đang phải chiến đấu trên hai mặt trận - sốt xuất huyết và cúm gia cầm - ông Balakrishnan nhấn mạnh - Đỉnh điểm của dịch bệnh thường tập trung vào các tháng nóng giữa tháng 5 và tháng 10”.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên